Ảnh sĩ quan Liên Xô nói chuyện vui vẻ với sĩ quan Đức Quốc xã

Trung Hiếu |

Bức ảnh lịch sử này cho thấy mối quan hệ kỳ lạ giữa Đức và Liên Xô trước khi hai nước này bước vào cuộc chiến tranh tàn khốc với nhau.

Theo trang Rarehistoricalphotos, trong bức ảnh này bên trái là sĩ quân Hồng quân Liên Xô, bên phải là sĩ quan quân đội phát xít Đức. Quân nhân Đức đứng ở giữa có lẽ là một phiên dịch viên. Hai bên đang nói chuyện vui vẻ, thân thiện với nhau tại thành phố Brest của Ba Lan.

Ảnh sĩ quan Liên Xô nói chuyện vui vẻ với sĩ quan Đức Quốc xã - Ảnh 1.

Sĩ quan Liên Xô (bìa trái) nói chuyện vui vẻ, thân thiết với sĩ quan Đức Quốc xã. Ảnh: Rarehistoricalphotos.

Bức ảnh được chụp trong một sự kiện duyệt binh chung của quân đội Liên Xô và Đức vào ngày 22/9/1939.

Binh sĩ Liên Xô và Đức Quốc xã cũng đã gặp nhau trong nhiều lần khác trước khi Chiến tranh Xô-Đức nổ ra vào năm 1941.

Bức ảnh cho thấy mối quan hệ giữa Liên Xô và Đức trước khi diễn ra chiến tranh giữa hai bên. Thực ra trong lòng hai bên đều đã có những toan tính sâu. Đức thì muốn rảnh tay đánh Ba Lan nên cần có quan hệ hòa bình với Liên Xô.

Còn Liên Xô biết phương Tây lợi dụng Đức để chĩa mũi nhọn vào Liên Xô nên họ đã cố gắng duy trì quan hệ hữu nghị với Đức Quốc xã nhằm (1) phân hóa kẻ thù và (2) có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng cho cuộc đối đầu lịch sử tất yếu sẽ xảy ra với phát xít Đức. Ngoài ra Liên Xô còn tranh thủ giải quyết một số khúc mắc giữa nước này và Ba Lan khi ấy./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại