Anh cầm dao đâm xuyên cổ em ruột tử vong

Hoàng An |

Người đàn ông 62 tuổi cầm dao đâm một nhát chí mạng vào vùng cổ khiến em trai tử vong.

Ngày 5/9, Công an huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết đã tạm giữa Nguyễn Văn Ngữ (62 tuổi, trú thôn Thâm Tiềng, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào chiều 3/9, Nguyễn Văn Ngữ có xảy ra mâu thuẫn với em ruột là ông Nguyễn Văn Tính (49 tuổi) do tranh chấp nguồn nước sạch dẫn từ núi về.

Trong lúc tức giận, cả 2 lao vào ẩu đả nhưng được hàng xóm can thiệp nên ai về nhà nấy.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, do chưa hết bực tức, ông Ngữ lại cầm dao sang nhà em ruột để "nói chuyện". Tại đây, người đàn ông 62 tuổi cầm dao đâm một nhát chí mạng vào vùng cổ khiến em trai tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Mậu Duệ cho hay, Ngữ từng đi lính, sau khi xuất ngũ về thì cưới vợ, sinh được 4 người con.

Cũng trong khoảng thời gian này, ông ta 2 lần phạm tôi trộm cắp tài sản và bị cơ quan chức năng kết án tù.

Ngữ cục cằn, thường xuyên đánh vợ. Các con Ngữ hiện đều đã lớn và lập gia đình ở riêng. Thời gian gần đây, vợ Ngữ đi theo các con trông cháu, nên ông ta sống một mình sát với căn nhà em trai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại