Không phải Nga hay TQ, hiểm họa an ninh quốc gia nằm ngay trong lòng quân đội Mỹ

Tất Đạt |

Nước Mỹ hiện nay không chỉ phải đương đầu với những thách thức quân sự từ TQ hay Nga, mà còn phải giải quyết một "mối đe dọa an ninh quốc gia" ngay trong lòng quân đội.

Một nghiên cứu mới được công bố vào tuần vừa qua cho biết, gần 1/3 người Mỹ trẻ không đủ điều kiện nhập ngũ vì thừa cân. Đây là số liệu đáng báo động và là thách thức lớn trong việc tuyển quân đối với các sĩ quan Mỹ.

"Béo phì từ lâu đã đe dọa sức khỏe của đất nước chúng ta. Khi vấn đề này ngày càng có xu hướng leo thang, béo phì đe dọa tới cả an ninh quốc gia Mỹ," Hội đồng Vì một nước Mỹ Hùng mạnh đưa ra thông báo.

Tháng trước, quân đội Mỹ cho biết sẽ không thể hoàn thành mục tiêu thu hút 76.500 lính nhập ngũ mới trong năm nay.

Theo đó, Mỹ sẽ thiếu khoảng 6.500 tân binh - đây cũng là lần đầu tiên quân đội Mỹ không hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân từ năm 2005.

Nền kinh tế Mỹ đi lên và thị trường công việc thắt chặt cũng là một phần nguyên nhân. Tuy nhiên, con số này cho thấy Lầu Năm Góc ngày càng có ít lựa chọn cho lực lượng quân đội Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, béo phì là nguyên nhân hàng đầu trong số 71% lính Mỹ từ 17 tuổi tới 24 tuổi không đạt tiêu chuẩn nhập ngũ.

Những yếu tố khác, như là tiền sử sử dụng chất kích thích hoặc thiếu bằng cấp phổ thông, cũng là vấn đề trong việc tuyển quân. Ngoài ra, việc người trẻ vốn không có hứng thú với chuyện nhập ngũ cũng là yếu tố khiến họ không quá quan tâm tới cân nặng của mình.

"Xét tới tỉ lệ rất cao người Mỹ quá béo phì để nhập ngũ, việc tuyển quân sẽ tiếp tục là thách thức lớn trừ khi người dân được khuyến khích có lối sống khỏe mạnh hơn từ khi còn trẻ," nghiên cứu kết luận.

Trang Military dẫn một nghiên cứu khác được thực hiện trong 4 năm bởi trường Citadel - một trường quân sự tại Charleston, bang South Carolina - chỉ ra rằng các tân binh tới từ 10 bang miền Nam nước Mỹ "có tỉ lệ béo phì lớn hơn rất nhiều, và dễ có khả năng gặp phải nhiều chấn thương trong quá trình đào tạo (TRI) hơn là tân binh từ các bang khác".

Cụ thể, theo số liệu của quân đội Mỹ, "những binh sĩ tới từ 10 bang nói trên có khả năng gặp chấn thương cao hơn từ 22% tới 28% khi tập luyện".

"Kết quả chỉ ra các bang miền Nam tiềm ẩn mối đe dọa quân sự lớn hơn cho nước Mỹ so với các bang khác. Mỗi binh sĩ bị chấn thương tiêu tốn của Bộ Quốc phòng tới 31.000 USD," nghiên cứu viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại