Ấn Độ phát triển máy bay không người lái Tejas

Tuấn Sơn |

Ngày 22/3, trang tin quân sự Defense News đăng tải, hãng chế tạo hàng không Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) đang phát triển máy bay không người lái theo phiên bản máy bay chiến đấu nội địa hạng nhẹ Tejas.

Theo nguồn tin trên, quá trình phát triển phiên bản không người lái của máy bay Tejas hiện mới đang ở giai đoạn phác thảo thiết kế. Tuy nhiên, đại diện HAL khẳng định, sản phẩm này sẽ xuất hiện trong tương lai gần. 

Lãnh đạo HAL, Suvarn Raju cho biết, Tejas phiên bản không người lái sẽ được tích hợp các công nghệ mới chưa từng xuất hiện trên phiên bản có người lái, nhưng ông này không công bố thông tin cụ thể.

"Chúng tôi đang phát triển phiên bản không người lái của máy bay Tejas. Với những kinh nghiệm thu được từ chương trình này, sẽ có thêm nhiều sản phẩm quân sự không người lái khác được phát triển. Sắp tới, trực thăng Chetak có thể là đối tượng ưu tiên", ông S. Raju cho biết.

Ấn Độ phát triển máy bay không người lái Tejas - Ảnh 1.

Ấn Độ phát triển máy bay không người lái Tejas - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu Tejas

Tejas là dòng máy bay tiêm kích đa năng do Ấn Độ tự nghiên cứu và chế tạo (HAL chịu trách nhiệm chính). Nó có tốc độ tối đa vào khoảng 1.900 km/h, bán kính hoạt động là 2.000 km. Vũ trang của Tejas là 1 pháo hàng không 23 mm và 8 giá treo vũ khí có thể mang các loại tên lửa không đối không, không đối đất và các loại bom thông thường hoặc thông minh.

Một số đơn vị Tejas đã được bàn giao cho quân đội Ấn Độ. Tuy nhiên, chất lượng của dòng máy bay này đang bị đánh giá chưa đạt các yêu cầu như thiết kế.

Hiện tại, HAL đang phát triển phiên bản nâng cấp sâu của Tejas với tên gọi Tejas Mk 1A. Ấn Độ đang kỳ vọng phát triển máy bay Tejas Mk 1A trên cơ sở phiên bản Tejas với tiêu chuẩn tiệm cận máy bay thế hệ 4+. 

New Delhi đang cố gắng nâng tỷ lệ nội địa hóa trên Tejas Mk 1A và mong muốn nó sẽ thay thế các đơn vị máy bay MiG-27, Mirage 2000 đã gần tới cuối vòng đời sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại