Ấn Độ: Đến đứa trẻ 6 tuổi cũng trở thành kẻ hiếp dâm

Thanh Hương |

Những vụ xâm hại tình dục tại Ấn Độ không còn là chuyện hiếm. Nhưng giờ đây, người ta còn cảm thấy phẫn nộ hơn khi một đứa trẻ mới 6 tuổi ở nước này cũng trở thành một kẻ hiếp dâm.

Vụ án cô bé 8 tuổi ở Kondhwa, Ấn Độ bị lạm dụng tình dục trong nhiều tháng bởi một đám thiếu niên đã khiến dư luận đất nước đông dân thứ hai thế giới hết sức phẫn nộ.

Nhưng người ta càng choáng váng hơn khi biết rằng, trong số những thủ phạm nói trên có một cậu bé mới chỉ có... 6 tuổi, một độ tuổi quá nhỏ và nếu sống ở một quốc gia khác, có lẽ cậu bé còn chưa hiểu thế nào là khái niệm về người khác giới.

Những thủ phạm còn lại cũng ở những độ tuổi còn rất trẻ, 9, 10, 12 và 18 tuổi.

Ấn Độ: Đến đứa trẻ 6 tuổi cũng trở thành kẻ hiếp dâm - Ảnh 1.

Một trong nhiều cuộc biểu tình phản đối nạn hiếp dâm tại Ấn Độ.

Vụ việc cô bé 8 tuổi nói trên bị cưỡng bức đã được phát hiện khi cô bé kêu đau bụng và được bố đưa đến bệnh viện. Sau khi khám, bác sĩ kết luận cô bé đã bị hiếp dâm

Cô bé kể lại, cách đây năm tháng, cậu thanh niên 18 tuổi nói trên đã tới nhà rủ cô bé đi chơi và hứa sẽ cho kẹo trước khi diễn ra vụ việc đau lòng.

Nó cho thấy những vụ xâm hại tình dục không chỉ còn là những vụ nhỏ lẻ, mà thực sự đã là vấn nạn ở Ấn Độ, và ảnh hưởng tới cả một thế hệ những đứa trẻ chưa kịp lớn lên và hiểu chuyện thì đã bị xâm hại, hoặc trở thành kẻ đi xâm hại người khác.

Cuộc khủng hoảng tồi tệ liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục ở Ấn Độ lần đầu được dư luận Ấn Độ và quốc tế chú ý là vụ việc một cô gái 23 tuổi bị cưỡng bức và sát hại trên xe buýt ở thủ đô New Delhi vào năm 2015.

Nó đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ và yêu cầu giới chức trách nước này mạnh tay hơn nữa trong việc bảo vệ phụ nữ.

Nhưng hai năm trôi qua, tình hình không có dấu hiệu được cải thiện, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn với các vụ cưỡng bức mới liên tục được phát hiện.

Theo ước tính, cứ 15 phút lại có một cô gái ở Ấn Độ bị xâm hại, và năm 2015, con số này là hơn 34.600 người.

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại