Ai khiến bầu Đức phải "thấy nhục"?

Đoàn Dự |

Quân bầu Đức lên tuyển nhiều khiến vị tỷ phú này nhận không ít chỉ trích, cáo buộc và từ đó làm ông "thấy nhục"...

Tạm gạt tranh cãi về bầu Đức thì còn không ít tác nhân khác nâng chân cầu thủ HAGL lên tuyển. Đầu tiên phải kể tới chính... VFF. Còn nhớ ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng rất hào hứng khi nói về lứa trẻ HAGL (nóng cốt của U19 Việt Nam khi đó) tại giải đấu U19 Đông Nam Á mở rộng. Vị này hùng hồn:

"Trận đấu nào của U19 Việt Nam cũng đem lại những tâm trạng rất khó tả trong tôi. Và thật tuyệt diệu khi đó là những tâm trạng rất vui, chứ không phải tâm trạng của một ông quan chức VFF ngồi trên khán đài mà lòng buồn rười rượi. Tôi như được trẻ lại, được khỏe ra bởi được sống trong niềm lâng lâng không thể diễn tả thành lời".

Lần khác, ông nói: "Có thể chúng ta sẽ thua, sẽ không có thành tích tại SEA Games 28. Song khi lứa U19 hiện nay đủ bản lĩnh rồi, họ sẽ vô địch SEA Games, thậm chí vô địch nhiều lần nữa. Sau những cuộc thử lửa như SEA Games, tuyển thủ U19 sẽ được tham dự vòng loại World Cup 2018".

Ai khiến bầu Đức phải thấy nhục? - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng vô cùng hào hứng với lứa U19 Việt Nam mà nòng cốt chủ yếu là quân HAGL.

Thực ra thì không chỉ riêng ông Lê Hùng Dũng cảm thấy như thế, mà rất rất nhiều NHM bóng đá Việt Nam đều thẳng thắn thừa nhận rằng nhờ có lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường mà tình yêu bóng đá trong họ sống dậy, trở lại xem các cấp ĐTQG thi đấu thậm chí là xem cả V-League, nơi có CLB HAGL.

Tình yêu NHM dành cho HAGL là rất lớn và cái tình yêu đó kéo theo rất, rất nhiều điều. HAGL có thể phải chật vật trụ hạng V-League 3 mùa qua nhưng họ là thương hiệu có sức hút lớn nhất giải đấu. Quân HAGL lên tuyển nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các cấp ĐTQG, từ việc thu hút CĐV, truyền thông tới thu hút tài trợ.

Tất cả những thứ đó là một vòng xoáy trộn lẫn vào nhau. Có NHM thì sẽ có truyền thông và sau đó sẽ có tài trợ cùng thêm rất nhiều tiền bán vé. Chẳng thế mà chính NHM và cả báo giới đôi khi vẫn đặt ra nghi vấn, phải chăng có những trường hợp VFF muốn HLV trưởng gọi quân phố Núi để tăng doanh thu từ các khán đài?

Ở phía các HLV, việc sử dụng hay không quân HAGL cũng là điều rất đau đầu với họ, ngay cả khi hoàn toàn không phải chịu bất cứ áp lực từ "sếp" lớn nào.

Khi quân HAGL lên tuyển nhiều mà tuyển đạt kết quả kém thuyết phục, tất cả sẽ đặt ra câu hỏi tại sao HLV dùng nhiều cầu thủ phố Núi thế? Và ngược lại, nếu không sử dụng những Công Phượng, Xuân Trường mà đội thi đấu kém thuyết phục, HLV sẽ bị đặt câu hỏi về việc không biết sử dụng nhân sự.

Ai khiến bầu Đức phải thấy nhục? - Ảnh 2.

Gần đây, mối quan hệ giữa bầu Đức cùng GĐKT HAGL ông Chung Hae-soung với HLV Park Hang-seo đã khiến NHM nghi ngờ quân phố Núi lên tuyển là nhờ "thân quen".

Quả là một mớ bòng bong, tất cả đều có "dây mơ dễ má" tới nhau mà chưa cần cái tên "bầu Đức" xuất hiện thì cũng đã có quá nhiều lý do để quân HAGL được lên tuyển.

Người ta có thể bình luận về khả năng chuyên môn của các cầu thủ HAGL, nhưng không ai mất công tranh cãi họ có phải ngôi sao hay không. Vì họ đích thực là những ngôi sao. Mà lẽ thường, bất cứ đâu cũng cần các ngôi sao, chỉ là sử dụng họ như thế nào mà thôi.

Thế nên, dù bầu Đức có phần nào trách nhiệm khi "bơm vá" quá mức cho lứa cầu thủ con cưng của mình; khi chê bai và góp phần hạ bệ ông Miura vì không biết dùng lứa Công Phượng... thì cũng chẳng thể đổ hết lên đầu ông.

Ở một góc độ nào đó, lứa cầu thủ HAGL không chỉ là của riêng bầu Đức mà là của chung bóng đá Việt Nam. Họ là lứa cầu thủ tài năng, xứng đáng được chung tay vun đắp, chỉnh sửa những thiếu sót chứ không phải thấy thua thì vùi dập, thì "vứt" về phố Núi và đổ hết lỗi lên đầu bầu Đức.

Sao HAGL hay - dở thế nào trên ĐTQG?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại