Ai hưởng lợi sau hàng loạt tin vui bay về HAGL?

Kinh Vân |

Tập đoàn HAGL sắp được cứu, CLB Nhật liên tiếp sang mở rộng hợp tác, Công Phượng ra sân rồi ghi bàn, Xuân Trường – Tuấn Anh cũng "sáng láng"... là hàng loạt tin vui cho HAGL.

Trước những thông tin này, người vui nhất phải là bầu Đức. Kế đến, tất cả những ai ở HAGL hay yêu CLB này cũng đều sung sướng, thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, còn 1 người khác, ở vị thế tưởng như không liên quan đến HAGL, chắc chắn lúc này cũng đang rất vui. Đấy là HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Trong lối chơi và cách dùng người Hữu Thắng đang hướng tới, có gần 1 nửa phụ thuộc vào CLB HAGL và Học viện tại Pleiku.

Chẳng thế mà trước tình cảnh bộ 3 phố Núi mới xuất ngoại đầu năm liên tục phải ngồi ngoài bên Nhật – Hàn đã khiến Hữu Thắng sầu lòng thời gian qua.

Trong những lần xuất hiện trên mặt báo, anh liên tục bày tỏ sự quan ngại về Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường.

Thậm chí, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam còn thông qua HAGL để nhắn gửi, động viên 3 "cô con gái" của bầu Đức.

Ai hưởng lợi sau hàng loạt tin vui bay về HAGL? - Ảnh 1.

Giờ thì Hữu Thắng có thể thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Công Phượng liên tiếp được Mito Hollyhock cho ra sân. Ở một trận đấu tập mới đây, tiền đạo này còn ghi bàn.

Sáng nay, Mito Hollyhock cũng đã tới Việt Nam, để mở rộng hợp tác với HAGL, trong đó có cả đề nghị gia hạn mượn chân sút xứ Nghệ.

Với Xuân Trường, mọi chuyện cũng đang diễn ra đầy hứa hẹn. Tiền vệ này đã được chơi 2 trận ở R-League và đều thể hiện tốt khi có 2 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Điều đó giúp Trường được đôn lên tập luyện cùng đội một và khả năng sẽ sớm ra sân đá ở giải chính thức.

Tuấn Anh chậm hơn, nhưng cũng đã có những bước tiến bộ, tăng cân và được Yokohama FC cho đá tập ngày một thường xuyên.

Trước mắt là vậy, tương lai lâu dài của Hữu Thắng và ĐTQG cũng thêm phần được đảm bảo, khi tập đoàn HAGL rất có thể sẽ được "giải cứu" khỏi các khó khăn kinh tế.

Khi ấy, CLB và Học viện HAGL sẽ lại tiếp tục phát triển bền vững, cho ra lò những cầu thủ Việt Nam "chất lượng cao" để Hữu Thắng chọn lọc vào lối chơi anh đang hướng đến.

Tất nhiên, khi Hữu Thắng hưởng lợi, thì đấy là cái lợi cho tất cả những ai yêu mến bóng đá Việt Nam.

Dù có tranh cãi thế nào, thì chuyện tồn tại của HAGL và Học viện trên phố Núi sẽ luôn là điều tốt lành, là cánh chim đầu đàn mong đưa cả nền túc cầu còn rất trì trệ đi theo hướng khởi sắc hơn.

Ai hưởng lợi sau hàng loạt tin vui bay về HAGL? - Ảnh 2.

Tuấn Anh - Xuân Trường được HLV Hữu Thắng cho đá chính trong 2 trận vừa rồi của ĐTQG Việt Nam tại VL World Cup 2018 khu vực châu Á.

Theo kết quả của cuộc họp thông báo thành phần triệu tập lên ĐTQG Việt Nam chiều nay, HAGL có 5 cái tên được điểm. Đấy là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh.

3/5 cái tên này thuộc bộ khung tấn công của ĐTQG Việt Nam ở 2 trận đầu của Hữu Thắng tại VL World Cup 2016 khu vực châu Á.

Nhiều khả năng, Công Phượng sẽ là 1 cái tên phố Núi nữa được ra sân thường xuyên, khẳng định vị thế nổi bật của HAGL trên tầm quốc gia, dưới thời tân HLV trưởng!

Trước đó, có thông tin Mito Hollyhock, Yokohama FC và Incheon United không muốn cho bộ 3 cầu thủ HAGL về nước thi đấu giao hữu (vì không thuộc khuôn khổ FIFA).

Tuy nhiên sau đó ít hôm, 3 đội bóng này đã làm vui lòng CĐV Việt Nam, thi đồng loạt chấp thuận "nhả người".

Có một điểm đáng lưu ý là trong khi Tuấn Anh được cho về sớm từ 23/5, thì lần lượt ngày 28, 29/5, Công Phượng rồi Xuân Trường mới có thể hồi hương.

Nhiều khả năng 2 CLB nước ngoài đang muốn bố trí thêm cho Phượng, Trường ra sân nên không trả người sớm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại