Ác chiến dữ dội ngày đêm ở tử địa Yarmouk, Syria

Nguyễn Thuận |

Ngày 12.05.2018, các đơn vị quân đội Syria, chủ lực là lực lượng Vệ binh Cộng hòa, quân tình nguyện Palestine tiếp tục chiến dịch giải phóng quận Yarmouk trong các quận miền nam Damascus, đánh chiếm được một số tòa nhà trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng chống IS.

Al- Masdar News dẫn nguồn tin quân sự giải phóng được bùng binh vòng xoay Al-Jazeera về phía tây bắc quận đông dân cư Al-Hajar Al-Aswad sau những trận chiến ác liệt với IS.

Ưu thế chiến trường thuộc về lực lượng Vệ binh Cộng hòa, các đơn vị phối thuộc của Lữ đoàn 42 thuộc Sư đoàn cơ giới số 4, sử dụng sức mạnh của tên lửa mặt đất Golan – 300 và tăng thiết giáp, dồn dập tiến công theo hướng tây nam đường 30. Tổn thất binh lực và thất thế trước hỏa lực của quân đội Syria, các tay súng IS buộc phải rút lui về phía bắc của quận Trại tị nạn Yarmouk.

Quân đội Syria và quân tình nguyện Palestine giải phóng được các tòa nhà xung quanh trường Assad bin Furat, đồng thời phá hủy nhiều hầm hào phòng ngự của lực lượng khủng bố. Các đơn vị quân đội Syria, chủ lực là lữ đoàn quân tình nguyện Palestine Liwaa Al-Quds cũng cố gắng tiến vào khu vực phòng thủ phía đông bắc quận Hajar Al-Aswad.

Lực lượng vũ trang Syria, quân tình nguyện người Palestine đương đầu với sức kháng cự dữ dội từ phía IS. Các tay súng IS liều chết chiến đấu đến viên đạn cuối cùng thì lao về phía quân đội Syria với các thắt lưng bom tự sát.

Chiến trường phía đông bắc quận Hajar Al-Aswad thực sự khó khăn do IS không rút chạy mà chiến đấu từ góc nhà này qua góc nhà khác, mặc dù số lượng binh sĩ Syria lớn hơn rất nhiều và có ưu thế tuyệt đối về không quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại