Á quân Tuyệt đỉnh song ca Hà My: Nhớ nhất trong Sài Gòn là bát cháo của Duy Đạt

Gia Linh |

"Bình thường người ốm cố nuốt được nửa bát nhưng tôi ăn hết không còn gì cả", Hà My nói.

Tối qua (2/11), cặp đôi Á quân 2 của Tuyệt đỉnh song ca 2018 Hà My - Duy Đạt đã tổ chức một minishow tại Hà Nội. Sau nửa tháng bước ra khỏi cuộc thi, sức hút của Hà My - Duy Đạt vẫn rất nóng nên đêm nhạc chật kín khán giả tới xem và cổ vũ.

Á quân Tuyệt đỉnh song ca Hà My: Nhớ nhất trong Sài Gòn là bát cháo của Duy Đạt - Ảnh 1.

Mở đầu chương trình, cặp đôi dành tặng khán giả 2 ca khúc: Yêu thương mong manh, Mẹ tôi. Giọng hát cao vút, giàu cảm xúc cùng biểu cảm tình tứ của Duy Đạt - Hà My giữa tiết trời thu Hà Nội đã nhanh chóng chạm tới trái tim người nghe và nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả có mặt.

Ở phần giao lưu với MC, khi được hỏi về "mối lương duyên" giữa Hà My và Duy Đạt như thế nào mà lại thành một cặp để đi thi Tuyệt đỉnh song ca? Nữ ca sĩ xinh đẹp trả lời:

"Tôi và Đạt không hề biết nhau vì một người Bắc một người Nam. Tôi tham gia Tuyệt đỉnh song ca cũng vô cùng tình cờ.

Vào một buổi sáng, tôi có ý định đi chụp ảnh trên hồ Tây và trong lúc chưa đến giờ chụp ảnh tôi thấy chương trình đó và nghĩ "thôi mình đang xinh đẹp, đang make-up, đang quần áo rất là chỉn chu thì thôi mình vào đăng ký".

Tôi đăng ký với tinh thần vô tư, thoải mái kiểu được thì được không được thì thôi xong cuối cùng may mắn lại mỉm cười.

Khi đi thi tôi đi một mình và Đạt trong Nam cũng vậy. Anh giám đốc âm nhạc Minh Vy đã xem lại những clip của chúng tôi từ vòng sơ tuyển và đã nghe ra được hai cái màu giọng này. Tôi không hiểu tại sao cái đôi tai của anh lại có thể thần thánh được như thế rồi anh đã kết đôi cho tôi và Đạt", Hà My chia sẻ.

Clip Hà My và Duy Đạt chia sẻ (clip Thu Phương).

Còn với câu hỏi kỷ niệm nhớ nhất khi tham gia Tuyệt đỉnh song ca, Duy Đạt đã nhớ lại: "Cái tôi nhớ nhất trong suốt cuộc thi là bữa My bị ốm rất nặng, cứ khóc và nói mệt sợ không thi được.

Trước đó, My có nói với tôi không thích ăn cháo và hầu như không ăn cháo nhưng hôm đó tôi vẫn chạy xe máy quanh phố Sài Gòn và chọn cái quán mà tôi nghĩ là ngon nhất mua về cho My.

Sau khi ăn xong, My nói "ôi trời ơi tớ không thích ăn cháo nhưng khi tớ ăn cái cháo này tớ thích dã man luôn đó. Nó ngon lắm".

Tiếp lời Duy Đạt, Hà My kể tiếp về kỉ niệm này: "Thực sự trong Sài Gòn tôi không hợp thức ăn. Tôi không thích cái gì cả và không ăn được một cái gì và đấy cũng là lý do khiến tôi rất hay ốm. Tuy nhiên bây giờ để nói món nào nhớ nhất trong Sài Gòn có lẽ là bát cháo của Đạt.

Bình thường người ốm cố nuốt được nửa bát nhưng tôi ăn hết không còn gì cả", Hà My cười nói.

Á quân Tuyệt đỉnh song ca Hà My: Nhớ nhất trong Sài Gòn là bát cháo của Duy Đạt - Ảnh 3.

Ngoài những ký ức cũ từ chương trình Tuyệt đỉnh song ca, Hà My cũng chia sẻ thêm về những khó khăn, hồi hộp khi tổ chức minishow:

"Tôi từng mơ ước làm đêm nhạc riêng cho mình nhưng tôi ngại lắm vì bản thân chưa có điểm nhấn gì cả, chưa tham gia một cuộc thi nào để có giải còn lấy cớ tổ chức đêm nhạc dành tặng cho người thân và bạn bè.

Nhưng năm nay là một năm thành công đối với tôi. Tôi được giải Á quân Tuyệt đỉnh song ca, tôi lấy cớ đó để làm đêm nhạc tuy nhiên một người Bắc một người Nam cũng gặp phải nhiều khó khăn.

Đạt ở ngoài này không có một người bạn nào cả, không người thân nên Đạt nói với tôi: "My ơi Đạt phải nhờ My, Đạt sẽ ra tập luyện cùng còn những khâu khác My giúp Đạt mới". Tôi đồng ý vì muốn làm một đêm nhạc mang tính chất kỷ niệm thôi, không phải đêm nhạc mang tính chất kinh doanh để lấy tiền nọ kia".

Trong đêm nhạc, Hà My nhiều lần rơi nước mắt và gửi lời cảm ơn đến mẹ đã luôn chăm sóc và yêu thương 4 chị em cô.

Hà My sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Hà My có năng khiếu ca hát khi còn rất nhỏ và thường xuyên tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc. Nữ ca sĩ trẻ từng đoạt Giải nhất cuộ thi Tiếng hát giai điệu tuổi hồng, Giải nhì Tiếng hát sinh viên thành phố...

Duy Đạt sinh năm 1994, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Thời là sinh viên, Duy Đạt hoạt động nghệ thuật tại các quán bar, phòng trà dù không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào.

Trước khi tham gia Tuyệt đỉnh song ca 2018 một tháng, Duy Đạt Nam tiến để theo đuổi đam mê hát chuyên nghiệp. Với Giải thưởng Á quân 2 Tuyệt đỉnh song ca, con đường âm nhạc của Duy Đạt đang rộng mở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại