Á hậu Trịnh Kim Chi: "Ban tổ chức phải năn nỉ các bạn trẻ dự thi hoa hậu"

Cao Thanh Hương |

"Các cuộc thi nhan sắc bây giờ bị khủng hoảng đến nỗi có những cuộc thi, ban tổ chức phải đi năn nỉ các bạn trẻ dự thi", Trịnh Kim Chi cho biết.

Á hậu, NSƯT Trịnh Kim Chi - một người rất đắt show trong vai trò giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Lần đầu tiên chị chia sẻ về những lùm xùm và những hạn chế ít người biết tại các cuộc thi nhan sắc thời gian gần đây.

Giờ ra đường thấy ai cũng đeo vương niệm hoa hậu

Bản thân chị là một á hậu tên tuổi đã nhiều năm qua, khi nghe truyền thông và công chúng nói giờ là thời "loạn hoa hậu", chị có chạnh lòng không? Nhất là khi chị đang rất đắt show làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc?

Mọi người nói đúng thì có gì tôi phải chạnh lòng. Tôi làm giám khảo nhiều nên biết rõ, vì có quá nhiều cuộc thi nhan sắc nên người đẹp trở nên rất hiếm. Thậm chí không còn người đẹp để dự thi. Đã có tình trạng ban tổ chức phải đi năn nỉ các bạn trẻ dự thi.

Câu chuyện đó cụ thể như thế nào, thưa chị?

Ví dụ, bạn làm truyền thông, bạn quen nhiều người đẹp nên ban tổ chức nhờ bạn giới thiệu những người đẹp đó đi thi. Việc này cũng có nghĩa, nhờ bạn thì ban tổ chức mới có thí sinh nên chính ban tổ chức đã bị bạn chi phối.

Bạn đưa cùng lúc 10 thí sinh đi dự thi. Nếu ban tổ chức làm mất lòng bạn, bạn rút cùng lúc 10 thí sinh về thì đâu còn thí sinh dự thi nữa. Vậy là ban tổ chức buộc phải o bế bạn, sợ sệt bạn.

Á hậu Trịnh Kim Chi: Ban tổ chức phải năn nỉ các bạn trẻ dự thi hoa hậu - Ảnh 1.

Á hậu, NSƯT Trịnh Kim Chi khi làm giám khảo ở một cuộc thi nhan sắc.

Hiểu một cách nào đó thì thị trường giải trí đang hình thành một công việc mới là "làm bầu thi hoa hậu". Hiểu như vậy có đúng không thưa chị?

Chính xác. Vì loạn thi hoa hậu nên mới phát sinh ra những người làm bầu thi hoa hậu. Họ chuyên đi gom những người có chút nhan sắc để khi các cuộc thi cần thì giới thiệu thí sinh đi thi. Vì họ có thế mạnh đó nên họ yêu sách với ban tổ chức. Còn ban tổ chức thì bị động, phụ thuộc vào bầu.

Chính vì thế các cuộc thi nhan sắc bây giờ rất kinh khủng, phải đối phó với nhiều thứ. Cho nên chuyện khủng hoảng người đẹp là tất nhiên vì một cuộc thi nhan sắc mà không có ai đăng ký thì làm sao tổ chức.

Để kiểm soát thì chỉ có cách siết chặt các cuộc thi nhan sắc về mặt quản lý. Ngày xưa, 2 năm mới có một cuộc thi và khi có người đẹp đăng quang thì cả nước biết mặt biết tên. Người đó cũng toả sáng tới bây giờ như Hoa hậu Lý Thu Thảo, Hà Kiều Anh... Tên của họ bền vững mãi.

Còn bây giờ, ra đường thấy ai cũng đeo vương niệm hoa hậu nhưng không ai biết mặt, không ai biết tên. Thậm chí, tôi là người rất hay làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc nhưng chỉ khi ban tổ chức giới thiệu cô ấy là hoa hậu thì tôi mới biết. Đó là một sự bất hợp lý cần phải thay đổi.

Điều đáng buồn nhất là hiện nay, nhiều cá nhân còn tự đứng ra tổ chức thi hoa hậu. Và điều đó đã dẫn tới rất nhiều câu chuyện không hay, những scandal khiến công chúng đau đầu...?

Tôi còn biết có những cá nhân ra nước ngoài tổ chức thi nhan sắc rồi về Việt Nam tuyên bố mình là trưởng ban tổ chức luôn.

Á hậu Trịnh Kim Chi: Ban tổ chức phải năn nỉ các bạn trẻ dự thi hoa hậu - Ảnh 2.

Những người dao kéo không có lỗi. Tại sao phải kỳ thị họ?

Chị thừa biết những mặt trái của các cuộc thi nhan sắc, vậy tại sao chị còn làm giám khảo nhiều như vậy?

Thật ra, bên cạnh danh hiệu á hậu tôi còn là một nghệ sĩ – một người nổi tiếng nên khi nhận bất cứ cuộc thi nào dù gameshow hay chấm nhan sắc, tôi luôn làm việc thẳng thắn trước với ban tổ chức.

Tôi phải là người quyết định. Tôi không chịu sự chi phối của bất kỳ ai. Nếu không chấp nhận thoả thuận đó thì đừng mời tôi, để khỏi tốn tiền, tốn thời gian của hai bên lại mất lòng nhau. Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Nếu tôi có quyền quyết định thì tôi mới nhận làm giám khảo. Còn nếu chỉ cần trang điểm, mặc đẹp cho có mặt và chụp ảnh thì tôi không làm. Vì trên hết, tôi còn có uy tín của mình. Tôi cần tiền nhưng nhận tiền để ngồi như bình hoa di động thì không. Tôi dành thời gian làm chuyện khác cũng ra tiền.

Nhưng nói gì thì nói, các cuộc thi nhan sắc hiện nay chỉ là "so bó đũa chọn cột cờ", đúng không chị?

Thực ra hiện nay có 1, 2 cuộc thi rất nghiêm túc và trong sáng. Các cuộc thi đó có rất nhiều tài trợ vì họ uy tín. Thậm chí nhiều nhà tài trợ năn nỉ để được có mặt nên họ không cần chiêu trò hay làm màu mè đen tối gì.

Tôi rất thích chấm những giải như vậy. Chính bản thân người chấm những giải đó cũng cảm thấy mình có giá trị và có tiếng nói, có quyền nói lên chính kiến của mình. Như vậy mới thú vị. Tôi rất trân trọng những cuộc thi đó.

Á hậu Trịnh Kim Chi: Ban tổ chức phải năn nỉ các bạn trẻ dự thi hoa hậu - Ảnh 3.

Xinh đẹp và giản dị trong vai trò đạo diễn sân khấu, chỉ đạo nghệ thuật (ảnh trong bài: nguồn FB nhân vật).

NSƯT Trịnh Kim Chi hát Duyên Phận

Khá nhiều cuộc thi nhan sắc hiện nay, hoa hậu sau khi đăng quang bị tố là dao kéo. Chị nghĩ thế nào nếu bây giờ có một cuộc thi dành cho những người đẹp dao kéo?

Mỗi một cuộc thi đều có tiêu chí riêng. Tôi nghĩ đó cũng là tiêu chí của một cuộc thi. Cũng giống như ở Mỹ có cuộc thi dành cho những phụ nữ béo phì. Nếu xin được giấy phép thì họ có quyền và điều đó bình thường. Những người dao kéo không có lỗi. Tại sao phải giấu giếm và kỳ thị họ?

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại