9X đâm bạn gái tử vong vì bị chê không có học thức và tiền

Kim Lượng |

Do bị chê không có học thức và tiền, Linh đã dùng dao đâm bạn gái của mình. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 28/8, Công an quận 7, TP.HCM tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh (SN: 1995, ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Trùy Trang (SN: 1997, ngụ quận 7), bạn gái của Linh. 

Theo hồ sơ của công an, khoảng 21h ngày 27/8, chị Trang (là nhân viên quán ăn Thảo Linh trên địa bàn phường Phú Thuận, quận 7) gọi điện cho Linh đến quán để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi. Sau đó, Trang bỏ đi vào trong quán.

Lúc này, Linh sẵn có hơi men trong người đã dùng dao chuẩn bị sẵn đi theo đâm vào người chị Trang khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người dân phát hiện sự việc đã xông vào khống chế Linh và đưa Trang đi cấp cứu. Tuy nhiên, do mất nhiều máu nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt xử lý hiện trường đưa Linh về trụ sở để làm việc. 

Linh khai nhận trước khi xảy ra vụ việc có mâu thuẫn với bạn gái. Linh tức giận vì bị chị Trang chê không có học thức, không có tiền nên xảy ra sự việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại