Tử hình người ngoại quốc vận chuyển chất cấm về Sài Gòn

Bảo Minh |

Với lời hứa được trả thù lao 3.500 USD, Coetzee vận chuyển gần 1,5 kg ma túy rồi bị bắt khi làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 28/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Coetzee Tyron Lee (34 tuổi, quốc tịch Nam Phi) án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2016, Coetzee Tyron Lee làm thủ tục nhập cảnh trên chuyến bay từ Dubai về TP HCM ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý của hành khách này có 2 gói hàng chứa chất bột màu trắng. Qua giám định, nhà chức trách xác định chất bột màu trắng là ma tuý thể rắn với khối lượng gần 1,5 kg.

Tại cơ quan điều tra, Coetzee Tyron Lee khai nhận quen một người tên là Oden (không rõ lai lịch) ở Nam Phi. Người này nhờ Coetzee vận chuyển thuê ma tuý từ Brasil đến TP HCM với thù lao 3.500 USD.

Ngày 29/5/2016, Oden gặp Coetzee thỏa thuận việc vận chuyển ma tuý, dặn dò đến sân bay làm thủ tục nhập cảnh sẽ có người đến nhận ma túy. Sau đó, người này sẽ hướng dẫn đến khách sạn để nhận tiền công.

Ngày 8/6/2016, Coetzee được đưa vé máy bay để  di chuyển từ Nam Phi qua Brazil để nhận hàng. Sau khi quá cảnh ở Dubai, người đàn ông này bị phát hiện và bắt giữ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại