64 tuổi dụ cho gấu bông rồi dâm ô bé gái 11 tuổi

Thanh Tuấn |

Thấy cháu H.T.L. đứng xem trò chơi tại hội chợ ở Thanh Hóa, Nguyễn Ngọc Hiển (64 tuổi, quê Bình Định) đã dụ cho gấu bông rồi giở trò dâm ô bé gái 11 tuổi này.

Ngày 12-5, thông tin từ Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hiển (SN 1953, ngụ phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Nạn nhân trong vụ án này là cháu H.T.L (SN 2006, ngụ xã H.H., huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 5-5, Công an huyện Tĩnh Gia nhận được tin báo của Công an xã H.H. về việc cháu L. bị Hiển xâm hại tình dục nên đã vào cuộc điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, Hiển khai nhận tối ngày 5-5, cháu L. đến khu vui chơi hội chợ ở xã H.H. và tham gia các trò chơi. Hiển có một gian hàng tròn chơi "thả bóng vào ô chữ" tại đây.

Thấy cháu L. đứng xem, Hiển đã dụ dỗ cháu ở lại và sẽ cho cháu con gấu bông. Đến 21 giờ 30, sau khi đi chơi xung quanh khu vực hội chợ, cháu L. một mình quay lại gian hàng trò chơi của Hiển.

Thấy xung quanh không có người, Hiển liền đưa cháu vào khu vực phía sau gian hàng (nơi dùng để ngủ và nấu ăn) để sàm sỡ rồi giở trò đồi bại dâm ô cháu L..

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại