600 học viên cai nghiện trốn trại, ra quốc lộ trấn lột tài sản người dân

Trường Nguyên |

Khuya 23/10, khoảng 600 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai đã trốn trại tràn ra quốc lộ 1, chặn đường, đập phá xe cộ, gây ách tắc giao thông.

Thông tin ban đầu, gần 22h khuya 23/10, hàng trăm học viên cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc đã đồng loạt đập phá dụng cụ, bàn ghế, hàng rào.

Ngay sau đó, các học viên đã phá trại và thoát ra quốc lộ 1A gây tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. 

Một số đối tượng đập phá và xin đểu người tham gia giao thông. Có khoảng 500-600 người tràn ra quốc lộ 1A đoạn cây xăng Ông Đồn 1, mang theo gậy gộc và nhiều hung khí nguy hiểm.

Chị Loan Nguyễn (nhà ở Bình Thuận) trên đường từ TP.HCM về quê khi đi ngang qua địa phận huyện Xuân Lộc ( Đồng Nai) lúc 22h15 cho biết, bị hàng trăm thanh niên dùng dao, búa, cây chặn xe lại, xin tiền về xe. 

"Thấy ai cũng xăm trổ nhìn dữ tợn, chúng tôi hoảng sợ đóng kín cửa xe. Họ lao vào đập phá ôtô của tôi và khó khăn lắm mới thoát ra được. Sự việc thật khủng khiếp, đến giờ tôi vẫn còn sợ" chị Loan cho biết.

Ông Hồ Văn Lộc – Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết, các lực lượng chức năng gồm công an, CSGT được điều động đến quốc lộ 1A để ổn định tình hình.

Hiện một số học viên đã bị bắt giữ đưa về trụ sở công an lấy lời khai. 

Trước đó, ngày 13/4, hàng trăm học viên tại trại cai nghiện này cũng đã phá rào bỏ trốn ra quốc lộ trấn lột tài sản khiến tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận vô cùng lo lắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại