60 máy bay, 90 tên lửa Nga nhắm thẳng mục tiêu của Ukraine: Màn dạo đầu cho chiến dịch mùa hè?

Minh Khôi |

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công cuối tuần trước với khoảng 60 máy bay không người lái và 90 tên lửa, tấn công con đập lớn nhất Ukraine và cắt đứt nguồn cung điện cho nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia.

Cuộc tấn công quy mô lớn nhất vào cơ sở năng lượng của Ukraine

Căn hộ hai phòng ngủ của Olena Rozumovska trong một tòa nhà bê tông thời Liên Xô không có điện, nước và hệ thống sưởi trung tâm bị tắt sau khi máy bay không người lái và tên lửa của Nga tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, hôm 23/3.

Người phụ nữ 33 tuổi nói với Al Jazeera qua điện thoại rằng nhiệt độ ngoài trời ở Kharkov hầu như không tăng trên mức đóng băng, một cơn mưa phùn lạnh lẽo đang rơi và tòa nhà chung cư của cô "đang mất dần hơi ấm".

Sáng sớm, cô nghe thấy một tiếng nổ mạnh. Hơn chục vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra sau khi cô trú ẩn trong tầng hầm cùng hai đứa con, Bohdan, 7 tuổi và Roxana, 4 tuổi.

Moscow đang nhắm mục tiêu vào các trung tâm năng lượng của Ukraine sau một loạt các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine này có quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu vào năm 2022.

Các quan chức cho biết, các cuộc tấn công hôm 23/3 với khoảng 60 máy bay không người lái và 90 tên lửa đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và làm nhiều người bị thương, tấn công con đập lớn nhất Ukraine và cắt đứt nguồn cung cấp điện cho nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia.

Nga đã chiếm đóng nhà máy này vào tháng 3/2022 nhưng không chuyển hướng được dòng điện tới Crimea đang thiếu năng lượng.

Energoatom, cơ quan hạt nhân chính của Ukraine, cho biết nhà máy Zaporizhzhia "sắp mất điện" vì cuộc tấn công đã làm đường dây điện chính bị ngắt. Trong vòng vài giờ, đường dây bị đứt đã được kết nối lại, một nguồn tin tại Energoatom nói với Al Jazeera.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko viết trên Facebook rằng mục đích của các cuộc tấn công không chỉ là phá hủy mà còn nhằm gây ra sự gián đoạn lớn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng.

Vào mùa đông năm 2022, Moscow chuyển sang pháo kích lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm dân sự sau khi nhận ra rằng chiến dịch chiếm toàn bộ Ukraine chớp nhoáng đã thất bại.

Màn mở đầu cho cuộc tấn công mùa hè?

Nikolay Mitrokhin tại Đại học Bremen ở Đức nói với Al Jazeera rằng Moscow đang trả đũa cho một chuỗi các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào thành  phố Belgorod của Nga. Tuần trước, các máy bay không người lái tiên tiến của Ukraine đã tiếp cận một sân bay quan trọng ở vùng Volga của Nga, nơi Nga dùng các máy bay ném bom chiến lược để phóng tên lửa vào Ukraine.

Moscow cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ máy bay không người lái, nhưng Mitrokhin cho biết cuộc tấn công "rõ ràng đã thành công".

Nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong những tháng gần đây.

Theo tính toán của hãng tin Reuters, kể từ tháng 1, Ukraine đã tấn công ít nhất 9 nhà máy lọc dầu ở miền Tây nước Nga - cùng với các kho, nhà ga và cơ sở lưu trữ - làm giảm 7% công suất xử lý dầu của Moscow.

Vào ngày 13/3, một trong những cuộc tấn công đã đốt cháy một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ryazan phía tây, khiến hai đơn vị lọc dầu của Nga phải đóng cửa. Nhà máy lọc dầu khổng lồ này sản xuất gần 6% lượng dầu thô đã tinh chế của Nga.

Các cuộc tấn công đã giáng một đòn mạnh vào nguồn doanh thu xuất khẩu chính của Moscow. 

Bên cạnh đó, nhà phân tích Aleksey Kushch có trụ sở tại Kiev cho rằng đây có thể được coi là một hoạt động mới sẽ trở thành "khúc dạo đầu cho cuộc tấn công trên bộ vào mùa hè của Nga".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại