Ông Zelensky đáp trả ông Putin về tuyên bố 4 thủ phạm vụ khủng bố Moscow chạy sang Ukraine

Minh Khôi |

Tổng thống Zelensky cáo buộc ông Putin đang tìm cách "đổ lỗi" cho Kiev về vụ tấn công khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video hàng đêm hôm thứ Bảy 23/3 (theo giờ địa phương) rằng Nga đang tìm cách đổ lỗi vụ tấn công khủng bố tại buổi hòa nhạc gần Moscow trước đó 1 ngày.

Ông Zelensky cũng cho rằng điều này là có thể đoán trước. "Họ luôn có những phương pháp giống nhau", ông nói thêm.

Các tuyên bố này của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các nghi phạm đã cố gắng chạy sang Ukraine sau khi tiến hành vụ khủng bố vào địa điểm tổ chức âm nhạc Crocus City Hall ở Krasnogorsk. Kiev phủ nhận mạnh mẽ mọi liên quan đến vụ tấn công khủng bố .

Ông Zelensky đáp trả ông Putin về tuyên bố 4 thủ phạm vụ khủng bố Moscow chạy sang Ukraine- Ảnh 1.

ISIS-K, một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách về vụ tấn công ngày 22/3 nhằm vào Crocus City Hall. Ông Putin không đề cập đến IS trong bài phát biểu sau vụ khủng bố.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong gần hai thập kỷ và là vụ tấn công đẫm máu nhất ở châu Âu do IS tiến hành.

Tổng thống Nga cho biết chính quyền đã bắt giữ tổng cộng 11 người trong vụ tấn công. Ông gọi đây là "một hành động khủng bố đẫm máu, man rợ".

Phương tiện truyền thông Nga đã phát sóng các đoạn video thẩm vấn các nghi phạm, trong đó một nghi phạm trả lời rằng tên này được một trợ lý giấu tên của một nhà truyền giáo Hồi giáo tiếp cận thông qua một ứng dụng nhắn tin và được trả tiền để tham gia vụ khủng bố.

Báo chí Nga xác định các tay súng là công dân Tajikistan, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á, giáp biên giới Afghanistan.

Giới chức Mỹ đã thu thập thông tin trong những tuần gần đây về kế hoạch tấn công vào Moscow của IS và chia sẻ thông tin tình báo riêng với các quan chức Nga vào đầu tháng này - quan chức Mỹ cho biết. 

Hai tuần trước khi vụ tấn công xảy ra, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cũng đưa ra thông báo kêu gọi người Mỹ tránh những nơi đông người trước kế hoạch "sắp xảy ra" của những kẻ cực đoan nhắm vào các cuộc tập trung đông người ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Một số đại sứ quán phương Tây khác lặp lại cảnh báo. Tuy nhiên, đầu tuần này, Tổng thống Putin cho rằng cảnh báo này là một nỗ lực nhằm đe dọa người Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại