6 thanh niên bất ngờ lao tới chém người bán mía gần đứt lìa cánh tay

Ngọc Tú |

Đang đứng bán mía ở chợ, anh Vương bất ngờ bị nhóm 6 thanh niên vác kiếm lao vào chém vào tay và nhiều nhát vào người.

Trưa 8/12, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tập trung điều tra, truy tìm nhóm thanh niên chém 1 người trên địa bàn xã Nam Giang nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30’ ngày 7/12, anh Trần Văn Vương (SN 1994 (trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) cùng với mẹ và anh trai đang bán mía tại gần chợ ở nhà máy may đóng trên địa bàn xã Nam Giang.

6 thanh niên bất ngờ lao tới chém người bán mía gần đứt lìa cánh tay - Ảnh 1.

Anh Sỹ kể lại thời điểm xảy ra sự việc.

Lúc này, bất ngờ 1 nhóm khoảng 6 thanh niên đi xe máy đến quán rồi lao vào tấn công anh Vương. Phát hiện sự việc, anh Trần Văn Sỹ đang cầm dao chặt mía vội chạy lại can ngăn. Thấy anh Sỹ có dao, nhóm thanh niên trên liền lên xe bỏ chạy.

Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên trên bất ngờ quay trở lại, mang theo kiếm dài khoảng 1,2m lao vào chém nhiều nhát khiến anh Vương gục tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm thanh niên còn cầm kiếm đuổi theo truy sát anh Sỹ. Tuy nhiên anh Sỹ đã nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Vương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị chém 3 nhát vào tay và lưng. Trong đó vết chém cánh khiến tay trái gần đứt lìa hoàn toàn, 1 vết chém đứt gần hết dây thần kinh liên sườn và 1 vết sâu sau lưng.

6 thanh niên bất ngờ lao tới chém người bán mía gần đứt lìa cánh tay - Ảnh 2.

Mẹ anh Vương bàng hoàng khi nhóm thanh niên chém con mình nguy kịch dù không có mâu thuẫn nào.

Sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ tại bệnh viện, hiện anh Vương vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Theo anh Sỹ, nhóm thanh niên trên trú cùng địa bàn xã Nam Giang nhưng gia đình anh không hề quen biết cũng như chưa bao giờ có mâu thuẫn với nhóm người này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc, truy bắt nghi phạm đã chém anh Vương. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tung tích về nghi phạm này.

"Hiện chúng tôi đang tích cực điều tra, truy bắt nghi phạm. Trong đó có một người trực tiếp chém nạn nhân", Đại tá Mai nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại