5 dự án đình đám liên quan đến ông Vũ "nhôm" tại Đà Nẵng bị điều tra

Pha Lê |

Ông Vũ "nhôm" chính là chủ doanh nghiệp đã tặng xe cho Thành ủy Đà Nẵng để ông Nguyễn Xuân Anh (cựu bí thư Đà Nẵng) sử dụng từng khiến dư luận xôn xao.

Ông Phan Văn Anh Vũ sinh ngày 2/11/1975, là một đại gia bất động sản có tiếng tại Đà Nẵng. Ông từng sở hữu nhiều công ty như: Công ty TNHH I.V.C, Công ty cổ phần 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79 và góp vốn vào một số công ty khác.

Nhiều dự án lớn, những khu "đất vàng" tại Đà Nẵng liên quan đến ông trùm này. 5 trong số 9 dự án tại Đà Nẵng bị Cơ quan An ninh điều tra (A92 - Bộ Công an) điều tra liên quan đến ông Vũ "nhôm".

Khu Đô thị quốc tế Đa Phước

Khu đô thị này có tên gọi Daewon D - City này sẽ được xây dựng ở phía Tây cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, thuộc thành phố Đà Nẵng, trên tổng diện tích 210ha.

Theo thiết kế, khu phức hợp này sẽ bao gồm các khu resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, bến cảng dành cho du thuyền, khách sạn quốc tế, trung tâm hội nghị quốc gia, tòa nhà văn phòng cao cấp 60 tầng, các trung tâm thương mại, villa cao cấp và chung cư với quy mô 8.500 căn hộ.

Khoảng 180ha ven Vịnh Đà Nẵng được san lấp để phục vụ cho dự án này. Dự kiến đến năm 2010, việc san lấp đất thuộc dự án sẽ hoàn tất và trong vòng 10 năm kể từ ngày khởi công, phía Daewon sẽ đưa khu đô thị quốc tế Đa Phước vào sử dụng.

Dự án này có tổng vốn đầu tư là 300 triệu USD.

5 dự án đình đám liên quan đến ông Vũ nhôm tại Đà Nẵng bị điều tra - Ảnh 1.

Harbour Ville Riverside Đà Nẵng

Harbour Ville Riverside Đà Nẵng hay còn gọi là vịnh Mân Quang do Công ty CP Đầu tư Mega làm chủ đầu tư. Đây là khu phức hợp đô thị, thương mại và dịch vụ cao tầng nằm ở phía bờ đông chân cầu Thước, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Dự án có tổng diện tích 13,6 ha, trong đó 11,1 ha dành cho xây dựng công trình; 2,5 ha dành cho cây xanh và hạ tầng giao thông. Bao gồm: 360 nền biệt thự (320 nền diện tích 180m2, 12 nền diện tích 220m2 và 28 nền diện tích 300m2 cùng với các trung tâm thương mại – dịch vụ được xây dựng dọc hai bên trục đường 82m).

Khu đô thị đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt bản đồ quy hoạch 1:500, có sổ đỏ từng lô và đã được thi công cơ sở hạ tầng, bán đất cho khách hàng.

5 dự án đình đám liên quan đến ông Vũ nhôm tại Đà Nẵng bị điều tra - Ảnh 2.

Dự án Phú Gia Compound

Dự án có chủ đầu tư là Công ty TNHH Phú Gia Compound, được cho là có liên quan đến ông Vũ. Dự án có vị trí đắc địa thuận lợi nằm trong khu vực cụm dân dư đông đúc. Tổng diện tích hơn 2ha, mật độ xây dựng 41.5%.

Dự án bao gồm 10 căn Shophouse mặt tiền đường Ông Ích Khiêm và 126 căn Townhouse biệt lập bên trong và phố thương mại, công viên kết hợp khu thể thao, vui chơi trẻ em mini.

Đây cũng là dự án đầu tiên tại Đà Nẵng được xây dựng theo kiểu biệt thự khép kín.

5 dự án đình đám liên quan đến ông Vũ nhôm tại Đà Nẵng bị điều tra - Ảnh 3.

Khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Phú Gia Villa Compound)

Tọa lạc tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng, Phú Gia Villa Compound chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 15 phút đi xe.

Dự án có phía Bắc giáp sông Cẩm Lệ, phía Nam giáp Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phía Đông giáp khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân và phía Tây giáp hướng đi cầu Cẩm Lệ.

Dự án có tổng diện tích lên đến 22ha, trong đó dành 70% (15,2ha) cho mảng xanh. Phú Gia Villa Compound còn có những tiện ích giải trí sinh họat cao cấp như: Sân mini golf (gần 1ha), sân tennis, công viên, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, bến ca nô, đài vọng cảnh, sân cỏ nhân tạo, cafe terrace và nhà hàng bên sông...

Phú Gia Villa Compound có tổng vốn đầu tư là 600 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện trong vòng 18 tháng(khởi công tháng 5/2012) tuy nhiên đến này dự án vẫn còn dang dở.

5 dự án đình đám liên quan đến ông Vũ nhôm tại Đà Nẵng bị điều tra - Ảnh 4.

Khu công viên An Đồn

Khu đất này hiện đã được xây dựng thành trường mẫu giáo rộng 3.600m2, nằm gần cầu Sông Hàn thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Vũ "nhôm" là ai? (VTC1)

Chiều tối 21/12, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ (tại 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Cuộc khám xét diễn ra nhiều giờ, mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tập trung trước cửa nhà đại gia này để theo dõi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại