2 người phụ nữ quyền lực phía sau "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản

Pha Lê |

Trong khi bản thân ông Lê Thanh Thản khá ồn ào trước dư luận thì vợ và cô con gái tài năng của ông lại kín tiếng trước dư luận.

Được biết đến là một doanh nhân tay trắng gây dựng cơ đồ, ông Lê Thanh Thản hiện là ông chủ của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên, đơn vị sở hữu tập đoàn khách sạn Mường Thanh.

Trong khi vị đại gia điếu cày này vướng nhiều lùm xùm liên quan đến những phát ngôn gây sốc, chất lượng của những công trình do tập đoàn đầu tư thì cánh tay phải, hậu phương vững chắc của ông là vợ và cô con gái tài năng lại khá kín tiếng trước dư luận.

Tất cả những gì xuất hiện trên truyền thông của vị đại gia này chủ yếu liên quan đến công việc kinh doanh, các dự án và quan điểm cá nhân.

Ông luôn giấu kín vợ, và chưa bao giờ nhắc đến người bạn đời trước mặt báo giới. Có lần, ông nhắc đến vợ trên truyền thông: "Tôi chỉ có duy nhất 1 chân dài từ hồi khốn khó ngày xưa thôi. Cũng có lẽ do mình giản dị quá nên các cô chân dài khác không để ý tới", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, thông tin ông cung cấp không thể giúp mọi người hình dung ra phu nhân của một doanh nhân giàu có nức tiếng này. Chính vậy, hậu phương của đại gia hút thuốc lào, đi Rolls Royce vẫn còn là ẩn số với công chúng, tính đến thời điểm hiện tại.

Một người phụ nữ khác nắm vai trò quan trọng trong cuộc đời cũng như sự nghiệp kinh doanh của ông Thản là cô con gái Lê Thị Hoàng Yến. Lê Thị Hoàng Yến là con gái đầu trong số ba người con của đại gia Lê Thanh Thản. Dù được sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng Hoàng yến vẫn luôn phấn đấu, nỗ lực và đi lên bằng chính năng lực của mình.

2 người phụ nữ quyền lực phía sau đại gia điếu cày Lê Thanh Thản - Ảnh 1.

Ái nữ nhà đại gia Lê Thanh Thản: Lê Thị Hoàng Yến

Cô đã dành 7 năm tu nghiệp bên Anh. Là một người có tài kinh doanh thiên bẩm, lại là con cả trong gia đình nên sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài, Hoàng Yến quyết định quay về nước giúp cha mình xây dựng sự nghiệp gia đình. Trong nhiều quyết định, Lê Thị Hoàng Yến cho thấy sự bản lĩnh, cứng rắn và tài kinh doanh thiên bẩm của mình.

Hiện tại, cô đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh. Ngoài ra, cô còn được cho là người quản lý chính "chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam" với hệ thống 30 khách sạn trên cả nước của Tập đoàn Mường Thanh.

Từ việc lựa chọn vị trí, lên kế hoạch đầu tư đến thiết kế, xây dựng, hoàn thiện nội thất, bố trí phòng ốc, quản lý và vận hành khách sạn Lê Thị Hoàng Yến đều tham gia chỉ đạo.

Lê Thị Hoàng Yến đã khéo léo kết hợp yếu tố quản trị hiện đại của nước ngoài với thực tế Việt Nam, để xây dựng hệ thống quản lý khách sạn theo mô hình dọc, chéo. Mỗi khách sạn có bộ máy quản lý vận hành độc lập, trong khi tại văn phòng tập đoàn có giám đốc từng bộ phận như lễ tân, buồng phòng… nhằm giám sát quản lý cả hệ thống theo tiêu chuẩn thống nhất.

Không xuất hiện ồn ào trên mặt báo nhưng bà thường xuyên có mặt với vai trò cao nhất tại các buổi lễ khai trương các dự án khách sạn Mường Thanh. Cô thường có những phát biểu khéo léo trước quan chức địa phương.

Bên cạnh đó, Hoàng Yến còn nắm vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Du lịch dầu khí phương Đông (mã cổ phiếu PDC). Cô đang sở hữu 1.155.900 cổ phiếu công ty này với trị giá khoảng 6,8 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại