2 máy bay Tu-22M3 Nga phá tan đội hình lớn của "kẻ địch": Rải thảm bom nổ phá mạnh

N. Tuấn Sơn |

Su-24 trinh sát đã phát hiện các căn cứ và đội hình trú quân của "kẻ địch", lập tức 2 máy bay ném bom Tu-22M3 tầm xa xuất kích là kịch bản của đợt tập trận mà QĐ Nga vừa tiến hành.

Theo hãng thông tấn TASS, kịch bản của khoa mục diễn tập này là khi một chiếc máy bay trinh sát Su-24 phát hiện đội hình trú đóng và căn cứ của "địch", lập tức Không quân Nga điều ngay biên đội 2 máy bay ném bom Tu-22M3 xuất kích, sử dụng phương thức rải thảm bằng những loạt bom nổ phá mạnh có trọng lượng 250kg.

Bộ phận báo chí Quân khu Trung tâm Nga cho biết các máy bay ném bom mang tên lửa siêu âm tầm xa Tu-22M3 của Không quân Nga đã hoàn thành nhiệm vụ nói trên trong cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Interaction-2018 của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO)  diễn ra ở Kyrgyzstan.

2 máy bay Tu-22M3 Nga phá tan đội hình lớn của kẻ địch: Rải thảm bom nổ phá mạnh - Ảnh 1.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của KQ Nga. Ảnh: TASS.

Cuộc tập trận của Các lực lượng phản ứng nhanh thuộc Tổ chức CSTO được tiến hành từ ngày 10-13/10/2018 ở thao trường Edelveis của Kyrgyzstan với sự tham dự của hơn 1.600 binh sĩ từ 6 quốc gia gồm: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan, cùng khoảng 300 đơn vị vũ khí cùng 40 máy bay chiến đấu và trực thăng.

Lực lượng Nga tham dự tập trận Interaction-2018 gồm có Lực lượng đổ bộ đường không, lực lượng tác chiến đặc biệt và một lữ đoàn cơ giới sơn cước độc lập thuộc Quân khu Trung tâm có căn cứ ở Tuva.

Ngoài ra, Lực lượng Nga tham gia tập trận còn có các bay bay chiến thuật của Không quân và các máy bay thuộc lực lượng lục quân triển khai tới Kyrgyzstan từ Siberia và vùng Urals.

Mỗi máy bay ném bom Tu-22M3 có kíp lái gồm 4 người, được thiết kế để thực hiện các vụ tập kích đường không chiến lược ở sâu trong lãnh thổ đối phương. Chúng có thể đạt tốc độ tới 2.300km/h và tầm hoạt động đạt tới 7.000km

Máy bay ném bom Tu-22M3 KQ Nga tiêu diệt cơ sở chế tạo vũ khí hóa học của IS ở Raqqa, Syria.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại