15 năm tù cho đối tượng buôn bán ma túy kiếm lời

Thảo Nguyên - Khánh Linh |

Để có tiền tiêu xài, Hoàng Xuân Sơn đã lên huyện miền núi Tương Dương lấy ma túy về bán kiếm lời. Trên đường đi lấy “hàng” về, Sơn bị Công an bắt quả tang.

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Xuân Sơn (SN 2000), trú tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ ngày 3/5/2018, Hoàng Xuân Sơn rủ một người bạn đi xe máy từ xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương lên huyện Tương Dương để đến nhà bạn chơi nhưng mục đích của Sơn là để mua ma túy về bán kiếm lời.

Khi đi đến khu vực dốc Kẽm, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Sơn nói với bạn đứng ở dưới đợi, còn mình đi bộ lên rừng gặp một người đàn ông dân tộc hỏi mua một cây heroin , 190 viên hồng phiến.

Sau khi thỏa thuận giá cả, Sơn đồng ý mua một cây heroin với giá 18 triệu đồng và 190 viên hồng phiến với giá 5 triệu đồng.

Lấy được “hàng”, Sơn đi xuống chỗ bạn đợi rồi đi về. Khi đến khu vực Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương thì Sơn bị Công an bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số ma túy trên.

Tại phiên tòa, Hoàng Xuân Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Xuân Sơn 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại