Trùm ma túy đất Cảng bị truy nã vẫn điều hành buôn bán ma túy

Lan Anh |

Mặc dù đang bị truy nã nhưng Nguyễn Sỹ Thắng, ông trùm ma túy khét tiếng đất Cảng vẫn tổ chức điều hành, buôn bán ma túy trái phép.

Ngày 26/8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vừa bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Sỹ Thắng (58 tuổi, ngụ xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Nguyễn Sỹ Thắng là trùm ma túy khét tiếng từng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn. Đường dây buôn bán ma túy do đối tượng này cầm đầu còn trải rộng nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Theo hồ sơ, đầu năm 2017, Nguyễn Sỹ Thắng bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau đó, đối tượng đã trốn vào TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Thắng đã liên lạc với Lâm Thị Bích Loan gây dựng đường dây buôn bán ma túy.

Ngày 13/7/2017, Thắng đã giao cho Loan vận chuyển 396,784 gram ma túy - katamine ra Hà Nội bằng đường hàng không.

Vừa tới Hà Nội, Lâm Thị Bích Loan đã bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật. Sau khi Loan bị bắt, Thắng cắt liên lạc khiến cơ quan chức năng mất dấu vết.

Từ cuối năm 2017 đến nay, mặc dù đang bị truy nã nhưng Nguyễn Sỹ Thắng vẫn tổ chức điều hành, buôn bán ma túy trái phép.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ , trưa ngày 25/8, Nguyễn Sỹ Thắng đã bị Công an phường Lộc Sơn bắt giữ khi đang trốn tại một phòng trọ ở địa phương sau đó bàn giao cho Công an TP Bảo Lộc .

Hiện Công an TP Bảo Lộc đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại