10 máy bay kỳ lạ nhất trong lịch sử hàng không quân sự

Quang Huy |

Tạp chí khoa học Gearmix vừa đăng tải danh sách 10 máy bay quân sự có thiết kế khác thường nhất trong quá khứ và tương lai.

Máy bay thử nghiệm siêu thanh Falcon 2

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, Falcon 2 là chiếc máy bay nhanh nhất thế giới, tốc độ tối đa của nó lên tới Mach 22 do được thiết kế để tung đòn tấn công tới bất cứ địa điểm nào trên trái đất chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Cơ quan nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) đứng ra chế tạo chiếc chiến đấu cơ có khả năng chịu lực tốt và rất nhẹ này. Hiện Falcon 2 đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo.

X-51 Waverider

X-51 là sản phẩm hợp tác giữa hai công ty Boeing và Pratt&Whitney Rocketdyne. Các nhà thiết kế muốn tạo ra một chiếc máy bay có thể đạt vận tốc lên tới Mach 6. X-51 được kích hoạt nhờ máy bay ném bom B-52, nó sử dụng động cơ chạy bằng nhiên liệu hydrocarbon thông dụng.

RQ-3 Darkstar

Vào năm 1990, các nhà khoa học Mỹ đã tập trung vào dự án “Darkstar” với mục tiêu chế tạo một chiếc máy bay chiến đấu không người lái có thể thực hiện cả chức năng do thám.

Sau 8 năm nghiên cứu, dự án này bị hủy bỏ. Tuy nhiên theo một số thông tin, chiếc RQ-3 đã được người Mỹ sử dụng để xâm nhập không phận Iraq vào năm 2003.

Sukhoi Su-47

Su-47 là một trong những thiết kế tốt nhất của Nga, nó là chiếc tiêm kích siêu thanh có hình dạng độc đáo với 2 cánh bố trí theo chiều ngược của hình mũi tên.

Nhờ thiết kế khí động học kỳ lạ, Su-47 có thể thực hiện các thao tác bay ở mọi cấp độ phức tạp khi ở vận tốc hơn Mach 1. Su-47 hiện vẫn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Northrop XB-35

Cuối thập niên 1940, các nhà khoa học đã nghiên cứu dự án “cánh bay”. XB-35 là một chiếc máy bay đặc biệt, có mức độ cản gió thấp và tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Northrop là doanh nghiệp đứng ra nghiên cứu theo đơn đặt hàng của Không quân Mỹ.

XB-35 đã nhiều lần được mang ra thực nghiệm trên thực địa, tuy nhiên trục trặc động cơ cánh quạt là nguyên nhân dẫn tới việc dự án này không thành công.

Boeing X-37B

NASA và Bộ Quốc phòng Mỹ đã hợp tác trong dự án Boeing X-37B. Nghiên cứu mới này là một máy bay có thể phóng lên vũ trụ nhờ hệ thống tăng tốc bằng tên lửa sử dụng một lần. Sau khi lên tới độ cao lớn, X-37B tự thoát ra và ở trên quỹ đạo khoảng 1 tháng trước khi quay trở về trái đất.

Vought V-173

V-173 được đặt tên là “bánh kếp bay” vì nó có thiết kế hình tròn và 2 cánh quạt hai bên. Chiếc phi cơ này có khả năng xoay trở và chịu lực rất tốt, đáng tiếc là nó không được đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Tupolev TU-95LAL

Vào năm 1961, các nhà khoa học Liên Xô đã nghiên cứu chế tạo chiếc máy bay ném bom trang bị lò phản ứng hạt nhân Tu-95LAL. Dự án bị đóng cửa vì những lo ngại liên quan tới vấn đề an toàn.

Ryan X-13 Vertijet

Năm 1953, các nhà thiết kế Mỹ đã chế tạo chiếc máy bay có khả năng cất hạ cánh theo chiều thẳng đứng và bay theo chiều ngang. Dự án bị hủy bỏ do trình độ công nghệ thời điểm đó không đáp ứng được yêu cầu.

Aerocircle De Lackner HZ

Aerocirle là thiết bị bay dành cho 1 người có mức độ tiêu hao nhiên liệu thấp. Mỹ đã mua một vài chiếc máy bay kiểu này, nhưng do quá phức tạp trong quá trình điều khiển nên nó đã không được sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại