1 hành khách Trung Quốc bị bắt quả tang lục lọi túi xách người khác trên máy bay

Thành Công (TH) |

Sự việc xảy ra lúc 11h45 ngày 6/11, trên chuyến bay VN166 chuẩn bị khởi hành từ sân bay Đà Nẵng đi Hà Nội.

Khi đó, nam hành khách Phạm Thế Phương (trú tại Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) ngồi ở số ghế 29G của chuyến bay VN166 phát hiện túi xách của mình để trên ngăn bị người đàn ông ngồi ghế 29O lục lọi.

Anh liền hô hoán. Nhân viên hàng không ngay sau đó đã bắt quả tang sự việc, đồng thời lập biên bản.

Nười đàn ông có hành vi lục túi này tên Zhang Hui (quốc tịch Trung Quốc) có hộ chiếu cấp ngày 3/2/2015.

"Theo biên bản bước đầu thì Zhang Hui "có hành vi ăn cắp tiền", nhưng qua xác minh, đối tượng này chỉ mới lục lọi túi xách của hành khách Phạm Thế Phương chứ chưa có đủ cơ sở khẳng định là ăn cắp tiền. 

Vì vậy, đối tượng này bị cảnh cáo về hành vi lục lọi tài sản của người khác", tờ Infonet dẫn lời ông Lê Văn Nhật, chuyên viên Phòng An ninh, Cảng vụ Hàng không miền Trung.

Chiều cùng ngày, ông Hà Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đã xác nhận sự việc hành khách Trung Quốc này lục túi đồ của người khác.

Ông cho hay, hành khách Zhang Hui bị đưa xuống máy bay và bàn giao cho lực lượng an ninh, Cảng vụ Hàng không miền Trung.

"Qua xác minh, do đối tượng này mới có hành vi lục lọi túi xách của hành khách khác chứ chưa có đủ cơ sở khẳng định là ăn cắp nên chỉ bị nhắc nhở, cảnh cáo", ông Hà Hữu Hoàng nói trên báo Đà Nẵng điện tử.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại