Zlatan Ibrahimovic “trẻ mãi không già”

HOÀNG HƯNG |

Dù đã 39 tuổi nhưng Zlatan Ibrahimovic đang là nguồn cảm hứng cho AC Milan với mục tiêu vô địch Serie A mùa này.

AC Milan đang dẫn đầu bảng Serie A với 27 điểm sau 11 vòng đấu, hơn đối thủ kế tiếp là Inter Milan đúng 1 trận thắng. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của AC Milan đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A cùng với Cristiano Ronaldo khi có 10 bàn thắng. Ibrahimovic thậm chí còn ấn tượng hơn Ronaldo ở chỗ chỉ có 2 bàn thắng từ chấm 11m, trong lúc Ronaldo có nhiều hơn gấp đôi.

Lão tướng 39 tuổi này bảo rằng AC Milan cần phải duy trì giấc mơ đoạt Scudetto và sự trở lại San Siro chính là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của anh. Ở tuổi 39 nên Ibrahimovic thừa nhận phải tập luyện rất nhiều mới có thể duy trì nền tảng thể lực và phong độ ở mức cao nhất. Anh hy vọng thái độ tập luyện và sự quyết tâm của mình có thể thúc đẩy toàn đội hướng về mục tiêu đoạt Scudetto mùa này.

Người đại diện của Ibrahimovic là Mino Raiola nhận định nền tảng thể lực hơn người của lão tướng Thụy Điển có thể giúp anh thi đấu đỉnh cao thêm 5 năm, thậm chí là tới năm… 50 tuổi. “Siêu cò” có hai quốc tịch Hà Lan – Ý cho biết phần lớn cầu thủ tuổi như Ibrahimovic tỏ ra mệt mỏi thì cựu tiền đạo Manchester United luôn cho thấy sự sung mãn. Chính ông Raiola thừa nhận sai lầm của ông là đưa Ibrahimovic sang Mỹ thi đấu bởi quá uổng phí tài năng của tiền đạo này.

Ông Raiola dự báo Ibrahimovic có tương lai tươi sáng sau khi giải nghệ. Chẳng hạn như tiền đạo Thụy Điển có thể tranh cử vị trí Chủ tịch UEFA vì mục tiêu thay đổi bóng đá cựu lục địa theo hướng tốt hơn. Ibrahimovic đang đứng trước cơ hội quay trở lại đội tuyển Thụy Điển kể từ khi tuyên bố giải nghệ sau Euro 2016. Tiền đạo AC Milan đã có buổi nói chuyện với HLV trưởng đội tuyển Thụy Điển là Janne Andersson về cơ hội thi đấu ở Euro 2021.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Ibra

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại