Zidane tái xuất, Man United mất cơ hội đưa "vua thẻ đỏ" về Old Trafford

Lupo |

Thương vụ tưởng chừng sẽ được xúc tiến sớm cuối cùng đã không thể xảy ra như dự tính.

Theo kế hoạch, nếu như Mourinho lên nắm quyền tại Real Madrid, Man United sẽ đặt vấn đề với trung vệ Ramos. Cầu thủ người TBN sẵn sàng ra đi nếu vị trí tại Bernabeu không được đảm bảo. Trong khi Quỷ đỏ từ lâu vẫn muốn đưa về một trung vệ đẳng cấp.

Tuy nhiên, mọi dự tính đã đổ bể khi Chủ tịch Real Florentino Perez quyết định mời Zidane trở lại. Nhà cầm quân người Pháp muốn giữ lại nhiều trụ cột từng sát cánh với mình giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Ramos dĩ nhiên nằm trong số đó.

Zidane tái xuất, Man United mất cơ hội đưa vua thẻ đỏ về Old Trafford - Ảnh 1.

Zidane sẽ không để Ramos ra đi.

Cho dù nổi tiếng phải nhận nhiều thẻ đỏ, Ramos được công nhận là một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử. Ngoài kỹ năng phòng ngự, anh còn đặc biệt nguy hiểm mỗi khi tham gia tấn công.

Về phần Man United, công cuộc tìm kiếm trung vệ sẽ còn nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, Solskjaer đặt niềm tin vào cặp đôi Smalling-Lindelof. Song rõ ràng nếu muốn đặt tham vọng vô địch Premier League, Quỷ đỏ cần một trung vệ đẳng cấp, ổn định và tham gia một cách tích cực vào tổ chức lối chơi hơn.

Hồi mùa Hè 2018, Quỷ đỏ từng theo đuổi Harry Maguire và Toby Alderweireld nhưng cuối cùng đều phải rút lui vì bị hét giá quá "chát".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại