Yokohama FC muốn có Tuấn Anh, bầu Đức nghĩ thế nào?

Hải Bình |

Với thái độ tập luyện chuyên nghiệp và cầu tiến, Tuấn Anh chiếm được tình cảm của CLB Yokohama FC, đó là lý do họ muốn có sự phục vụ của tiền vệ người Thái Bình ở mùa giải 2017.

"Ở góc độ đội bóng và HLV trưởng tôi rất muốn Tuấn Anh ở lại tập luyện, thi đấu cùng Yokohama FC thêm một thời gian nữa, một năm hoặc hai năm, có thể dài hơn.

Nhưng quyền quyết định không nằm trong tay tôi, đó là quyết định của thượng tầng giữa các ông chủ với nhau", HLV trưởng U21 Yokohama FC, ông Tomonobu trả lời cho câu hỏi, sau khi Tuấn Anh hết hợp đồng, Yokohama có làm việc với bầu Đức để có thêm sự phục vụ của cậu ta hay không?

"Tuấn Anh tập luyện rất chuyên nghiệp, thể hiện được năng lực chuyên môn khá cao. Với tôi, hơn một năm qua Tuấn Anh đã có sự tiến bộ rất nhiều trong kỹ năng chơi bóng cũng như sự tỉnh táo cần thiết ở vị tiền vệ trung tâm cậu ta đang thi đấu.

Trình độ chơi bóng của Tuấn Anh theo tôi nghĩ đã phát triển rất nhiều so với thời điểm mới sang Yokohama. Thái độ tập luyện của cậu ta rất nghiêm túc, minh chứng cho điều đó là sau khi kết thúc buổi tập Tuấn Anh luôn ở lại tập thêm như chạy bộ, tập gym... điều mà các các cầu thủ trẻ được đôn lên đội một Yokohama không làm được.

Yokohama FC muốn có Tuấn Anh, bầu Đức nghĩ thế nào? - Ảnh 1.

Tuấn Anh có những sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn sau hơn một năm sang Nhật thi đấu. Ảnh: Hoàng Triều.

Không những thế ngoài cuộc sống Tuấn Anh luôn luôn sinh hoạt rất khoa học. Tôi chưa bao giờ thấy Tuấn Anh ngủ quá nhiều thậm chí đó là ngày nghỉ. Bữa cơm ăn chung với đội, Tuấn Anh không khi nào đến muộn và chưa bao giờ bỏ bữa. Rất nhiều cầu thủ trẻ của Yokohama nhìn Tuấn Anh sinh hoạt mà thay đổi rất nhiều từ trong tập luyện cũng như sinh hoạt.

Mọi người xem cậu ta là "thành viên thân mật" của Yokohama bởi Tuấn Anh có nghệ thuật sống rất hay, điều mà ít cầu thủ khác có thể làm được.

Rất nhiều cầu thủ U21 Yokohama sang Việt Nam lần này muốn gặp, giao lưu và được chơi đùa với Tuấn Anh, điều đó cho thấy cậu ta có một vị trí nhất định ở đội bóng của chúng tôi", HLV Tomonobu nhận xét về năng lực chuyên môn cũng như cuộc sống đời thường của tiền vệ người Thái Bình.

Chia sẻ thêm về lực lượng của U21 Yokohama mang đến giải U21 lần này, ông Tomonobu cho biết: "Chúng tôi mang đến Việt Nam đội hình có hơn nửa hiện đang tập luyện chuyên nghiệp, phần còn lại đến từ các trường trung học ở Nhật Bản, nhưng các cầu thủ đó đều được chọn lựa từ các Học viện của Yokohama trên khắp cả nước

Yokohama FC từng cung cấp rất nhiều cầu thủ cho các tuyến trẻ của bóng đá Nhật Bản, nhưng đội hình này không có cầu thủ nào đang khoác áo các lứa U hiện tại của Nhật Bản. Tuy nhiên, các lứa U16, U13 Nhật Bản chúng tôi vẫn có những gương mặt xuất sắc góp mặt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại