*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nhà khoa học từ Đại học Southampton của Vương quốc Anh đã phát hiện ra các hóa thạch khổng lồ có thể thuộc về loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng lang thang trên Trái đất.
Một loài chim cánh cụt với kích thước lớn được xác định từ xương hóa thạch tìm thấy ở cảng Kawhia trên Đảo Bắc của New Zealand.
Glyptodon là một chi của các loài động vật có vú lớn, chúng được mệnh danh là lâu đài di động. xe bọc thép của họ Glyptodontinae, chúng sống trong thời đại Pleistocene sớm.
Một họ hàng cá mập 300 triệu năm tuổi, có biệt danh là cá mập Godzilla cuối cùng đã nhận được tên riêng sau khi được phân loại là một loài riêng biệt.
Các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy lá phổi hóa thạch có niên đại khoảng 66 triệu năm tuổi của một loài cá cổ đại có kích thước tương đương với cá mập trắng ngày nay.
Trận chiến giữa khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus rex) và khủng long 3 sừng (Triceratops horridus) vẫn lưu lại đến ngày nay nhờ một hóa thạch hoàn hảo.
Một sinh vật ra đời từ 235 triệu năm trước được cho là sẽ lấp đầy khoảng trống trong lịch sử tiến hóa, bằng cách kết nối hai nhóm quái thú khủng long và dực long.
Thấy bất thường, các nhà cổ sinh vật đã tiến hành “khám bệnh” hóa thạch của con khủng long thời tiền sử và phát hiện điều đáng sợ.
Nghiên cứu khủng long từ những mảnh hóa thạch rời rạc có tuổi hàng chục, hàng trăm triệu năm chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, không có xương cốt hay đoạn gen nào có thể tồn tại lâu như thế cả.
Lần đầu tiên trong lịch sử khảo cổ, các nhà khoa học tìm thấy trong xương của khủng long một khối u ác tính.
Khi nói về động vật có gù lưng, mọi người sẽ nghĩ về lạc đà. Trên thực tế, một số loài khủng long cũng có cấu trúc giống như gù lưng trên lưng và đó là loài Concavenator sống ở Tây Ban Nha trong thời kỳ kỷ Phấn trắng.
Một viên hổ phách tuyệt đẹp được tìm thấy tại Myanmar đã trở nên vô cùng quý giá khi vô tình trở thành mộ phần của một sinh vật thời khủng long.