*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau nhiều tháng xảy ra xung đột ở vùng tranh chấp Ladakh, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau và không bên nào chịu nhận sai.
Người phát ngôn Nhậm Quốc Cường cho biết, tình hình khu vực biên giới Trung - Ấn vẫn duy trì cục diện ổn định.
Quân đội Trung Quốc sử dụng hàng trăm chiếc xe tải hạng nặng để chở hàng ngàn tấn hàng hóa cho các binh sĩ hoạt động tại vùng tranh chấp biên giới với Ấn Độ.
Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho rằng, việc báo chí Ấn Độ dựa vào kết quả của vòng đàm phán lần này để đưa ra cái gọi là phương án rút quân giữa hai bên là thông tin không chính xác.
Cuộc đối đầu biên giới Trung - Ấn vẫn tiếp diễn tuy có bớt căng thẳng, nhưng phải đối mặt với thử thách về khả năng hỗ trợ hậu cần khi mùa đông khắc nghiệt sắp đến. Truyền thông cho thấy họ đang chạy đua với thời gian trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo cho binh sĩ có thể chịu được giá lạnh tới 50 độ âm.
Mỹ chắc chắn sẽ không hài lòng với Ấn Độ khi nước này chỉ một mực quan tâm đến vũ khí của Nga - bao gồm hệ thống S-400 - sau khi gia tăng căng thẳng với Trung Quốc nơi biên giới.
Hoạt động đẩy nhanh bàn giao hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Ấn Độ có thể đẩy xung đột biên giới Trung - Ấn leo thang.
Xung đột biên giới Trung Quốc-Ấn Độ có thể đóng cánh cửa New Delhi gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) do Bắc Kinh khởi xướng.
Trước tình hình căng thẳng ở biên giới, truyền thông Ấn Độ đang kêu gọi Nga sớm bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho nước này theo hợp đồng được hai bên ký vào năm 2018.
New Delhi được cho là đang đối mặt sức ép lớn trong việc trả đũa Bắc Kinh sau vụ đụng độ Ấn - Trung tại khu vực biên giới tranh chấp
Dù ngân sách quốc phòng năm 2019 tăng hơn 7% so với năm trước, nhưng kho hạt nhân của Ấn Độ vẫn 'chạy dài' sau Trung Quốc.
Theo Sohu, quân đội nước này chỉ mất vài phút để hủy diệt hàng chục xe tăng T-90 của Ấn Độ nếu căng thẳng ở Ladakh leo thang thang thành xung đột.
Tâm điểm