Xuân Trường về nước, quân HAGL áp đảo ở đội tuyển Việt Nam

THIỆN AN |

Lương Xuân Trường về nước và quân HAGL sẽ áp đảo ở đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tới đây.

VFF vừa gửi công văn để nghị CLB Gangwon tạo điều kiện để tiền vệ Lương Xuân Trường về tập trung đội tuyển Việt Nam ngày 6/11 tới đây, chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan ở lượt trận thứu 5, vòng loại Asian Cup 2019.

Ngày mai (4/11), CLB Gangwon của Lương Xuân Trường sẽ bước vào trận đấu của vòng áp chót gặp Seoul. Khả năng ra sân của tiền vệ người Tuyên Quang là rất thấp, bất chấp trận đấu chỉ còn ý nghĩa thủ tục bởi K-League đến lúc này đã ngã ngũ với Gangwon (họ chắc chắn xếp thứ 6 mùa giải này). Vì thế, Gangwon cũng gần như chắc chắn sẽ tạo điều kiện để Xuân Trường về nước.

Xuân Trường về nước, quân HAGL áp đảo ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

VFF đã có công văn xin Xuân Trường về nước tập trung ĐT Việt Nam.

Trận Việt Nam vs Afghanistan sẽ diễn ra ngày 14/11 và là trận ra mắt đội tuyển của HLV Park Hang Seo. Nhiều khả năng, ông thầy người Hàn Quốc sẽ triệu tập quân số HAGL với số lượng áp đảo các CLB còn lại.

Ngoài 3 cái tên đã chắc suất là Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, thì ông Park rất có thể sẽ trao cơ hội cho Minh Vương, cầu thủ đã gây ấn tượng mạnh với ông ở vòng 23 khi thi đấu xuất sắc trong chiến thắng 3-2 của HAGL trước Hà Nội.

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng ông Park cũng sẽ điền tên Tuấn Anh vào danh sách triệu tập dù cầu thủ này mới trở lại sau chấn thương.

Liên quan đến thành phần đội tuyển Việt Nam, mới đây, chiến lược gia sinh năm 1959 cũng đã chốt xong các trợ lý cho mình.

Theo đó, có 1 trợ lý người Hàn Quốc là Lee Young Jin, người từng là cựu tuyển thủ Hàn Quốc từ năm 1989 – 1994 và đã có thời gian dài làm HLV bóng đá tại Việt Nam. 4 trợ lý người Việt Nam gồm HLV Lư Đình Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, HLV thủ môn Võ Văn Hạnh và trợ lý ngôn ngữ Lê Anh Khoa (thầy giáo dạy tiếng Hàn).

Tại bảng C vòng loại Asian Cup 2019 lúc này, Việt Nam hiện được 8 điểm, bằng điểm số với Jordan nhưng đứng thứ hai do thua chỉ số phụ. Campuchia được 3 điểm đứng thứ 3, Afghanistan có 2 điểm, xếp ở cuối bảng. Chỉ cần giành thêm tối thiểu 1 điểm ở trận đấu tới với Afghanistan, Việt Nam sẽ giành suất tham dự VCK Asian Cup 2019.

Xuân Trường về nước, quân HAGL áp đảo ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại