Xuân Trường “tàng hình”, Gangwon thua muối mặt ngay sân nhà

Tiểu Mã |

Sau màn trình diễn này, cơ hội để Xuân Trường được thi đấu tại K-League vốn đã hẹp lại càng hẹp hơn.

Cách đây ít phút, Gangwon FC có trận đấu vòng 18 R-League đón tiếp FC Seoul. Đây là trận đấu mà Xuân Trường được xếp đá chính ở đội hình xuất phát trong sơ đồ 4-5-1.

Xuân Trường “tàng hình”, Gangwon thua muối mặt ngay sân nhà - Ảnh 1.

Xuân Trường xuất hiện ở đội hình xuất phát (số 28).

Nhưng khác với trận đấu gặp Incheon ở R-League hồi cuối tháng Chín (trận đấu mà Xuân Trường lập cú đúp kiến tạo) thì ở cuộc tiếp đón FC Seoul, Xuân Trường cùng các đồng đội đã thi đấu kém cỏi và phải nhận trận thua đáng trách với tỷ số 0-4.

Ở trận này, ngôi sao 21 tuổi đã không thể tung ra những đường chuyền sắc sảo cho đồng đội, chưa kể tới sự hạn chế trong khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Với màn trình diễn nghèo nàn trước FC Seoul, cơ hội để Xuân Trường được thi đấu tại K-League là rất mong manh, trong bối cảnh giải đấu này đang đi vào giai đoạn căng thẳng, ẩn chứa những biến động lớn ở những vòng đấu cuối cùng.

Xuân Trường “tàng hình”, Gangwon thua muối mặt ngay sân nhà - Ảnh 2.

Cơ hội để Xuân Trường chơi bóng tại K-League đang là rất mong manh.

Có thể thấy, mặc dù được kỳ vọng rất nhiều khi ký hợp đồng với Gangwon nhưng rõ ràng cơ hội để Xuân Trường được thi đấu ở K-League mùa này còn ít hơn so với mùa bóng cũ khi còn chơi tại Incheon United.

Theo thống kê, kể từ đầu mùa, tiền vệ người Tuyên Quang mới chỉ được thi đấu 106 phút ở K-League. Đây là con số quá khiêm tốn so với những gì người hâm mộ ở Việt Nam đã chờ đợi khi Xuân Trường sang Hàn Quốc chơi bóng.

Hiện hợp đồng của Xuân Trường với Gangwon vẫn còn thời hạn đến cuối năm 2017. Nhiều khả năng khi đáo hạn hợp đồng, Trường sẽ trở về HAGL để thi đấu tại V-League.

Một tình huống xử lý bóng đẹp mắt của Xuân Trường hồi mới sang Gangwon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại