Xuân Trường nghỉ bóng đá, "chuyển nghề" sang chơi bóng rổ tại gia và làm giám sát trận đấu

NHÂN VĂN |

Chỉ với một video được đăng tải, Xuân Trường đã giúp người hâm mộ của anh giải đáp được thắc mắc kéo dài suốt vài tuần qua.

Trên fanpage chính thức của mình, Xuân Trường đăng tải một video ghi lại cảnh anh đang chơi bóng rổ kèm dòng trạng thái hài hước: "Jump shot (nhảy ném bóng). Quay n lần mới được đấy". Cuối video Xuân Trường còn cười khoái chí.

Trong thời gian nghỉ bóng đá vì chấn thương, Xuân Trường đã tự thiết kế một bảng rổ gắn vào lớp tường bằng tôn ở sân nhà tại Tuyên Quang. Trước đó, anh chàng cũng đăng một tấm ảnh chụp chung với bảng rổ tự làm khiến nhiều người tò mò về địa điểm và mãi đến ngày hôm nay mới có câu trả lời.

Video này có lẽ đã được ghi lại trong thời gian Xuân Trường mới từ Hàn Quốc về Việt Nam trong tháng 2/2020. Hiện tại, tiền vệ sinh năm 1995 đang có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF để tập hồi phục.

Xuân Trường nghỉ bóng đá, chuyển nghề sang chơi bóng rổ tại gia và làm giám sát trận đấu - Ảnh 1.
Xuân Trường nghỉ bóng đá, chuyển nghề sang chơi bóng rổ tại gia và làm giám sát trận đấu - Ảnh 2.

Xuân Trường bị đàn em Thanh Thịnh trêu là làm "giám sát trận đấu" tại PVF và bức ảnh chụp với bảng rổ tự chế tại nhà ở Tuyên Quang. Ảnh: IGNV.

Tại đây, tiền vệ 25 tuổi leo lên khu vực thường dành cho quay phim và ngồi xem các cầu thủ tại PVF thi đấu. Hậu vệ đàn em Đỗ Thanh Thịnh ghi lại khoảnh khắc này và trêu đùa Xuân Trường đang làm "giám sát trận đấu" một cách hài hước.

Tháng 9/2019, Xuân Trường gặp chấn thương đứt dây chằng chéo đầu gối phải. Sau đó, anh sang Hàn Quốc phẫu thuật và tập hồi phục một thời gian.

Tháng 2/2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở xứ sở kim chi khiến Xuân Trường phải bỏ dở kế hoạch, trở lại Việt Nam tập luyện.

Theo HLV Lee Tae-hoon (CLB HAGL), Xuân Trường dự kiến trở lại sân cỏ vào tháng 7/2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại