Xuân Trường chấn thương nặng, HAGL sẽ được FIFA bồi thường?

Nara |

Tin dữ ập đến với ĐT Việt Nam khi tiền vệ Xuân Trường gặp chấn thương trước thềm 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia và Indonesia.

Cho dù đang không đạt phong độ cao nhất, Xuân Trường vẫn là nhân tố mà HLV Park Hang-seo đặt nhiều kỳ vọng, đặc biệt trong các trận đấu cần sự đột biến. Bên cạnh ĐT Việt Nam, HAGL cũng đang rất lo lắng về trường hợp của Trường "híp". Đội bóng phố Núi sẽ thiếu tiền vệ 24 đúng vào thời điểm quyết định của mùa giải.

Hiện tại, Xuân Trường đang ở cùng gia đình và sẽ sang Hàn Quốc phẫu thuật ngay sau 2 lượt trận vòng loại World Cup đầu tháng 10. Dự kiến, chi phí của đợt điều trị này sẽ do VFF chi trả, do Trường gặp chấn thương khi đang phục vụ ĐTQG.

Xuân Trường chấn thương nặng, HAGL sẽ được FIFA bồi thường? - Ảnh 1.

Xuân Trường sẽ phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng

Theo tính toán, Xuân Trường sẽ phải mất 6 tháng để bình phục. Từ năm 2012, FIFA đã có quy định về chuyện bồi thường cho các CLB có cầu thủ chấn thương dài hạn (thời gian bình phục hơn 28 ngày) khi làm nhiệm vụ cho ĐTQG.

Mỗi ngày cầu thủ chấn thương (tính từ sau ngày thứ 28 kể từ lúc bắt đầu chấn thương), CLB sẽ được nhận một khoản tiền bồi thường tối đa 20.548 euro (hơn 520 triệu đồng). Số tiền bồi thường tối đa cho một trường hợp chấn thương là 7,5 triệu euro.

Một trong những trường hợp đầu tiên được hưởng quyền lợi này là Real Madrid. Tháng 10/2012, hậu vệ Marcelo chấn thương trong buổi tập với ĐT Brazil. Anh nghỉ thi đấu suốt nhiều tháng và phải đến ngày 7/1/2013 mới trở lại tập luyện.

Xuân Trường chấn thương nặng, HAGL sẽ được FIFA bồi thường? - Ảnh 2.

FIFA phải bồi thường Real 1,1 triệu euro cho 56 ngày Marcelo ngồi ngoài

Từ thời điểm sau ngày thứ 28 của chấn thương, FIFA bắt đầu tính số ngày để bồi thường cho Real. Tổng cộng, FIFA phải trả hơn 1,1 triệu euro bồi thường với 56 ngày Marcelo phải ngồi ngoài (không tính 28 ngày đầu tiên sau chấn thương).

Trở lại với trường hợp của Xuân Trường, gần như chắc chắn anh phải dưỡng thương nhiều hơn con số 28 ngày. Đúng theo luật định, HAGL sẽ được nhận tiền bồi thường từ FIFA. Khoản tiền này giúp giảm nhẹ phần nào thiệt hại cho cá nhân Xuân Trường và đội bóng phố Núi.

Số tiền bồi thường phụ thuộc vào từng trường hợp. Năm 2017, FIFA từng trả lương cho hậu vệ Coleman (bị chấn thương khi phục vụ ĐT) thay cho CLB Everton. Con số vào khoảng 50.000 bảng/tuần (khoảng 1,4 tỷ đồng/tuần).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại