Xuân Mạnh, Thanh Thịnh trở lại đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng tích cực chữa bệnh tại Nghệ An

Bảo Bình |

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và Thanh Thịnh được HLV Park Hang-seo gọi lại đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022.

Sau khi trở về từ Oman, đội tuyển Việt Nam vẫn đang thực hiện cách ly tại khách sạn ở Hà Nội. Sau 7 ngày (tính từ ngày 14/10), các cầu thủ sẽ có 3 ngày được "xả trại" và sẽ hội quân trở lại vào ngày 25/10 để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp ĐT tuyển Nhật Bản và ĐT Saudi Arabia vào lần lượt các ngày 11 và 16/11.

Trong ngày 16/10 vừa qua, 2 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập trước đó là Xuân Mạnh và Thanh Thịnh đã trở lại sinh hoạt cùng đội tuyển. Do quá trình triệu tập sung bổ muộn, cả 2 hậu vệ này đều chưa có nhiều thời gian tập luyện và làm quen với chiến thuật của toàn đội nên đã không có tên trong danh sách sang UAE và Oman thi đấu.

Xuân Mạnh, Thanh Thịnh trở lại đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng tích cực chữa bệnh tại Nghệ An - Ảnh 1.
Xuân Mạnh, Thanh Thịnh trở lại đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng tích cực chữa bệnh tại Nghệ An - Ảnh 2.

Xuân Mạnh và Thanh Thịnh vẫn sẽ tập luyện cùng ĐT Việt Nam (Ảnh: Thanh Xuân)

Với trường hợp của hậu vệ Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm trước trận gặp đội Trung Quốc nên đã ở lại Việt Nam để chữa trị tại bệnh viện 108, sau 2 tuần, anh đã xin về nhà tiếp tục điều trị. Nếu sức khoẻ có tiến triển cầu thủ quê Nghệ An cũng sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam vào ngày 25/10.

Cùng với đó, tiền vệ Tuấn Anh cũng đang hồi phục chấn thương tại phòng gym của khách sạn. Được biết, mức độ chấn thương của Tuấn Anh không quá nghiêm trọng và có thể kịp hồi phục trước 2 trận đấu tới.

Các cầu thủ sẽ tập luyện tạm thời không có sự hướng dẫn của HLV Park Hang-seo do nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á ở Kyrgyzstan. Ông Park cùng Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Thanh Bình... sẽ trở về Việt Nam vào ngày 14/11.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại