*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Công ty của Nhật Bản đề xuất phương án sẽ cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh” bằng nguồn vốn và công nghệ Nhật Bản.
Theo báo cáo của WB, tác động của ô nhiễm nguồn nước lên sức khỏe của con người có thể làm giảm 3,5% GDP vào năm 2035, là mối đe dọa đối với nền kinh tế. Việt Nam sẽ tiêu tốn 12,4 -18,6 triệu USD mỗi ngày cho việc xử lý ô nhiễm nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. Riêng nước thải công nghiệp và đô thị là nguồn gây ô nhiêm nguồn nước lớn nhất.
Công ty CP Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) khẳng định, tổ chức Nhật bản chưa tuyên bố, hoặc thông tin về việc dừng xử lý ô nhiễm, cải tạo sông Tô Lịch.
Thanh tra Thành phố Hà Nội đã công khai kết luận thanh tra về việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn.
Redoxy 3C là sản phẩm của các nhà khoa học Đức được sử dụng cho hơn 80 hồ ở nội thành Hà Nội để xử lý ô nhiễm với giá thành rất rẻ.
Chưa có nước nào trên thế giới thực hiện theo phương pháp lấy nước từ một con sông bên ngoài vào "pha loãng" một con sông đang ô nhiễm.
UBND TP Hà Nội mới đây đã giao Sở Xây dựng rà soát, giới thiệu 1 hồ nước đọng trên địa bàn thành phố đề Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản xử lý mùi và làm sạch nước, bùn.
Công ty CP Môi trường công nghệ cao Hòa Bình khẳng định việc Công ty CP Gốm sứ Thanh Hà khai báo đã chuyển giao 190kg chất thải nguy hại là không đúng.
Giữa thông cáo báo chí của UBND tỉnh Hòa Bình và báo cáo của Công ty Nước sạch sông Đà về số lượng dầu thu gom có độ chênh lệch khá lớn.
Các chuyên gia làm xuyên đêm, lắp đặt các tấm lọc chuyên dụng dọc theo suối Trầm, suối Bằng dẫn về hồ Đầm Bài để tách dầu lẫn trong nước thoát ra từ hoạt động thu gom đất, bùn, rác nhiễm dầu trên suối.
Leona Wirawan - cô sinh viên trẻ, tham gia một nhóm hoạt động vì môi trường gồm 31 người. Họ cùng nhau nộp đơn kiện chính phủ Indonesia, kêu giới chức nước này phải hành động để giảm thiểu ô nhiễm.
Thủ tướng đề nghị Bộ TN&MT cùng 2 thành phố lớn Hà Nội và TPHCM có giải pháp căn cơ, đồng bộ xử lý vấn đề ô nhiễm không khí.