Xót xa trước hình ảnh chụp X-quang chấn thương gãy chân kinh hoàng của Chris Weidman

AB |

Theo Chris Weidman, anh sẽ mất từ 6 tháng đến một năm để có thể tập luyện trở lại.

Hôm 25/4, Chris Weidman bị gãy gập chân phải trong trận đấu với Uriah Hall tại sự kiện UFC 261. Sau khi trải qua ca phẫu thuật, cựu vương đã có những cập nhật về tình hình chấn thương của bản thân. Mới đây, Weidman đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh chụp X-quang khu vực bị tổn thương.

Cụ thể, xương chày và xương mác của tay đấm 37 tuổi bị gãy hoàn toàn, đổ về một phía. Lúc này, vết gãy đã được các bác sĩ cố định lại.

Vết gãy ở chân của Weidman trước và sau ca phẫu thuật

"Họ đặt một miếng titan ở xương chày của tôi, kéo dọc từ đó tới đầu gối. Sau đó họ dùng nó để cố định thẳng phần xương chày. Xương mác cũng gãy nốt và có lẽ họ cũng bắt vít nó với miếng titan kia. Các bác sĩ khẳng định các làm này sẽ giúp chân tôi hồi phục nhưng tôi không được để nó phải chịu lực ép quá nặng", Weidman cho biết.

Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự xót xa trước hình ảnh chụp chấn thương của Weidman. Họ cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe tới tay đấm người Mỹ.

Xót xa trước hình ảnh chụp X-quang chấn thương gãy chân kinh hoàng của Chris Weidman - Ảnh 2.

Weidman gãy chân sau cú quét trụ về phía Hall

Weidman ra viện vào hôm 28/4 và sẽ trở về quê nhà Long Island trên chiếc chuyên cơ của UFC. Võ sĩ 37 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất cho tới hết năm nay.

"Tôi nghĩ bản thân sẽ mất khoảng 8 tuần để đi mà không cần nạng cũng như làm một số việc cơ bản như lái xe. Còn khi nào có thể tập luyện trở lại tôi cũng không chắc. Họ nói trong khoảng từ 6 tháng tới 1 năm. Tôi hy vọng mình sẽ ổn. Tôi sẽ cố gắng tìm ra những điều tích cực trong hoàn cảnh khó khăn này".

Weidman từng có hơn 2 năm giữ đai hạng trung của UFC. Tuy nhiên, phong độ của võ sĩ sinh năm 1984 tụt dốc trong vài năm trở lại đây với chỉ 2 chiến thắng trong 8 trận gần nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại