*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khắp các thành phố lớn, người dân được thưởng thức pháo hoa trong 15 phút chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt thường có tục xông đất (hay còn gọi là xông nhà) đầu năm, với mong muốn đem lại may mắn, hạnh phúc, bình an… cho gia đình trong năm mới.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt thường có tục xông đất (hay còn gọi là xông nhà) đầu năm, với mong muốn đem lại may mắn, hạnh phúc, bình an… cho gia đình trong năm mới.
Trong ngày đầu năm mới, người Việt thường coi trọng nhiều phong tục tập quán, trong đó có tục xông đất xông nhà.
Quan niệm xưa cho rằng, từ sau thời điểm Giao thừa, người nào bước vào nhà đầu tiên và mang theo những lời chúc tốt đẹp dành cho gia chủ thì gọi là người xông đất (có nơi gọi là xông nhà, đạp đất…).
Xông đất, xông nhà đầu năm mới là tục lệ có từ lâu đời của người Việt. Mục đích chính của lệ xưa là mong muốn những điều tốt lành, may mắn nhất đến với mọi thành viên trong gia đình.
Theo quan niệm dân gian, việc xông đất, xông nhà ngày đầu năm mới có ý nghĩa quan trọng giúp chủ nhà cả năm bình an, may mắn. Người đến xông nhà năm mới thường là ngẫu nhiên, song một số gia chủ lại chọn tuổi xông nhà để giải tỏa tâm lý, tránh những điều không may mắn.
Chọn người xông đất từ lâu đã trở thành một nét văn hóa của người Việt, vì vậy tuổi nào xông đất phù hợp với tuổi của gia chủ rất được các gia đình Việt Nam chú trọng.
Đã từ lâu, xông đất xông nhà là tập tục được người dân Việt rất coi trọng trong những ngày đầu xuân năm mới. Bởi họ quan niệm, đầu năm mới mà gặp được người “tốt vía” đến xông nhà thì năm ấy vạn sự cát lành, công việc làm ăn tấn tới.
Theo quan niệm của người Việt, việc chọn người xông đất đầu năm rất quan trọng, đem lại may mắn trong năm cho gia chủ.