Xé lưới Real, Fati đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng

Xuân Hà |

Fati cho thấy rất có duyên ghi bàn khi chọc thủng lưới Real Madrid ở trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Fati ăn mừng bàn thắng

Fati ăn mừng bàn thắng

Ở trận Barca thua Real Madrid 2-3 tại Saudi Arabia rạng sáng nay, Fati vào sân thay Luuk de Jong ở phút 66. Đây là trận đầu tiên của tuyển thủ Tây Ban Nha sau hơn 2 tháng dưỡng thương đầu gối.

Đúng 17 phút sau khi vào sân, Fati đã "nổ súng". Phút 83, đón cú treo bóng của Alba, chân sút 19 tuổi dễ dàng đánh đầu trong vòng cấm, ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho Blaugrana.

Như vậy, Fati đã ghi bàn ở ngay trận đầu tiên trở lại sau chấn thương. Điều đáng nói, đây là lần thứ hai Fati ghi bàn ở trận đầu tiên sau khi trở lại từ chấn thương ở mùa này.

Trước đó, Fati đã ghi bàn ở trận thắng Levante vào cuối tháng 9/2021. Đây là trận đầu tiên của số 10 mới của Barcelona sau 323 ngày dưỡng thương đầu gối.

Tổng cộng, Fati đã ghi 5 bàn/9 trận cho Barcelona từ đầu chiến dịch này. Ngôi sao 19 tuổi ghi 5 bàn sau 386 phút thi đấu. Trung bình, cứ 77,2 phút, tuyển thủ Tây Ban Nha lại xé lưới đối phương 1 lần.

Ngoài Fati, Barcelona còn chào đón sự trở lại sau chấn thương của Pedri, Frenkie de Jong và Araujo ở trận El Clasico. Chưa kể, tân binh Ferran Torres cũng ra sân trước Real Madrid.

Dù thua chung cuộc và phải dừng bước ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha nhưng Barcelona nhận hàng loạt tín hiệu lạc quan về lực lượng. Đây là sơ sở để Blaugrana hi vọng có thể bứt phá trong cuộc đua top 4 La Liga ở giai đoạn 2 mùa này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại