*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chợ Ea Kao tại thôn 3, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2010 nhưng đến nay gần như bị bỏ hoang.
Chợ Kế Xuyên (thôn Kế Xuyên 2, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam) hoàn thành hơn 1 năm trước, kinh phí 21 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn bỏ không, các tiểu thương không chịu di dời từ chợ cũ lên vì nhiều lý do.
Tính đến thời điểm trưa ngày 26.12, công trình chợ mới xây của huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) chỉ có vỏn vẹn và duy nhất 1 người vào bán hàng giải khát.
Chuyện các địa phương thi nhau rót tiền tỷ xây chợ rồi bỏ hoang được ví như là “mốt”. Việc xây chợ không còn là mục đích phục vụ đời sống, kinh doanh của nhân dân và các tiểu thương mà chính quyền địa phương một số tỉnh đang thực hiện với lợi ích nhóm rất rõ rệt.
Bức xúc việc “chuyển trường xây chợ, bán nhà giữ xe”, người dân xã Ninh Hiệp, Gia Lâm (Hà Nội) đã tập trung ở UBND xã phản đối. Nhiều phụ huynh trước đó còn cho con nghỉ học.