*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. ngày thứ Tư (11/9) tiết lộ Trung Quốc từng khăng khăng đòi loại "các sức mạnh quân sự nước ngoài" khỏi bất đồng trên biển Đông.
Báo giới Ấn Độ chỉ trích Trung Quốc tư duy "bá quyền" khi rút tàu khảo sát khỏi vùng biển Việt Nam rồi ngang ngược đưa nhóm tàu trở lại xâm phạm.
Trung Quốc ngày 30/8 đã phản ứng trước kêu gọi của Anh, Pháp, Đức về việc tôn trọng UNCLOS và phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực (PCA).
Phát biểu "kiên quyết phản đối" của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong vụ tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc khống chế đã gây ấn tượng mạnh đối với báo Rappler của Philippines.
Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, hành động của các tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa an toàn tài sản của ngư dân Việt Nam.
Theo bà Hằng, việc Trung Quốc xây dựng, đưa vào sử dụng rạp chiếu phim trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: "Việc một số quan chức Đài Loan ra khu vực Ba Bình đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa".
Có nhiều vấn đề Mỹ cần đẩy mạnh thực hiện để góp phần gìn giữ tự do hàng hải, đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và không bị Bắc Kinh "nhìn bằng nửa con mắt".
Thiếu tướng Lê Mã Lương khẳng định, việc TQ xây dựng các đảo nhân tạo chiếm đóng trái phép của VN là hành vi vi phạm nghiêm trọng nhưng cũng là sai lầm chiến lược của nước này.
(Soha.vn) - Những dòng cảm nhận của nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã giúp được nhiều người "vỡ lẽ" vấn đề trong sự việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam.