Xác định cách chia tiền thưởng của U23 Việt Nam, cầu thủ được hưởng lợi?

Mai Chi |

Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được nhận khoản tiền thưởng tương đối lớn sau khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Chiến dịch giải vô địch U23 Đông Nam Á đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về U23 Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ thành viên của Những chiến binh Sao Vàng đã trở về nhà từ Campuchia sau những khó khăn, rào cản của dịch bệnh Covid-19.

Sau thành tích này, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng nhận được một khoản thưởng khổng lồ. Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ban hành ngày 7.11.2018 của Chính phủ về chế độ dành cho HLV, VĐV khi tập luyện và thi đấu, mỗi cầu thủ sẽ được nhận một khoản tiền thưởng là 40 triệu đồng/người.

Tính cả 10 "viện binh" sang hai đợt, U23 Việt Nam có tổng cộng 37 cầu thủ và số tiền nhận được tương đương với 1 tỉ 480 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền các HLV trong thành phần ban huấn luyện nhận được sẽ tương đương với 60% số tiền thưởng của các cầu thủ. 40% còn lại thuộc về các HLV địa phương. Như vậy, HLV trưởng Đinh Thế Nam cũng nhận được số tiền là 24 triệu.

Xác định cách chia tiền thưởng của U23 Việt Nam, cầu thủ được hưởng lợi? - Ảnh 1.

Quang Thịnh và các đồng đội lên ngôi vô địch ở giải U23 Đông Nam Á.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là số tiền thưởng thuộc khoản thưởng của nhà nước. Với những khó khăn, vất vả đã trải qua trên đất Campuchia, Quang Thịnh và các đồng đội cũng nhận thêm được những khoản tiền thưởng bên ngoài khác.

Hiện tại, các cầu thủ của U23 Việt Nam đã trở về đội bóng chủ quản của mình để thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2022 cũng như V-League 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại