*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Điều khiến dư luận tò mò hơn cả là cho đến nay, không một chuyên gia nào dám mở nắp quan tài ấy.
Ngày 30-5, tại Nhà khách VIP A, sân bay quốc tế Nội Bài, lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Bắt đầu từ 8 giờ ngày 21-5, xá lợi Đức Phật sẽ rời chùa Tam Chúc di chuyển về Bái Đính (Ninh Bình) tôn trí để du khách, phật tử tới chiêm bái, đảnh lễ.
Ở tuổi 90, cụ Chu Thị Phương (ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) vẫn một mình lên chuyến xe khách sớm về Hà Nam để kịp chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca tại chùa Tam Chúc.
Sáng 17/5, đoàn rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khởi hành từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) để đưa về tôn trí tại chùa Tam Chúc (thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).
Từ sáng sớm đến tận đêm muộn ngày 15/5, hàng vạn Phật tử và người dân từ khắp nơi đã đổ về chùa Quán Sứ (Hà Nội) để chiêm bái xá lợi Phật trong không khí trang nghiêm và thành kính. Dù thời tiết buổi tối có mưa nhỏ nhưng dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng kéo dài từ các tuyến phố lân cận.
Một vầng hào quang giống mặt trời bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Hà Nam trước ngày rước xá lợi Đức Phật về chùa Tam Chúc.
Dù 7h chùa Quán Sứ mới mở cửa, nhưng nhiều người đã có mặt từ tờ mờ sáng, xếp hàng chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật - Quốc bảo của Ấn Độ.
Ngay từ rạng sáng ngày 14/5, hàng nghìn tín đồ Phật tử, người dân đã có mặt xếp hàng trước cổng chùa Quán Sứ để chờ vào chiêm bái xá lợi Phật.
Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí và cho người dân chiêm bái tại Việt Nam Quốc tự ở Quận 10, TP.HCM.
Sáng 3/5, tăng ni, phật tử đã có mặt tại chùa Thanh Tâm (tên gọi khác là chùa Phật Cô Đơn, huyện Bình Chánh, TPHCM), xếp hàng trật tự để chờ tới lượt được vào chiêm bái xá lợi Đức Phật. PV Tiền Phong đã có được hình ảnh xá lợi nằm bên trong bảo tháp gửi đến độc giả.
Hàng nghìn phật tử ở nhiều nơi đã về Tổ đình Từ Hiếu (TP Huế) để tham gia lễ Đại tường và rước xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Tâm điểm