World Cup 2022: Cầu thủ cao nhất 2,03m, thấp nhất 1,58m

QUỐC THẮNG |

Trước thềm World Cup 2022, báo chí châu Âu đã có những thống kê thú vị về những cầu thủ sẽ tham dự giải đấu. Trong đó cầu thủ có chiều cao 'đỉnh' nhất là 2,03m và thấp nhất là 1,58m.

World Cup 2022: Cầu thủ cao nhất 2,03m, thấp nhất 1,58m - Ảnh 1.

Thống kê một số kỷ lục ở World Cup 2022 - Ảnh: Sina Sports

Cầu thủ trẻ nhất không ai khác là tiền đạo Youssoufa Moukoko sinh ngày 20-11-2004. Ngày khai mạc World Cup 2022 cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật tuổi 18 của chân sút cao 1,79m này.

Trong khi đó, cầu thủ lớn tuổi nhất là thủ môn tuyển Mexico Alfredo Talavera sinh ngày 18-9-1982. Ở World Cup 2022, Alfredo Talavera sẽ đóng vai trò dự bị cho thủ môn lừng danh Guillermo Ochoa.

Xét về chiều cao, thủ môn tuyển Hà Lan Andries Noppert sẽ giữ kỷ lục cao nhất giải, với chiều cao 2,03m. Có một chi tiết thú vị khi Andries Noppert hiện đang khoác áo CLB Heerenveen của Hà Lan, đây là đội bóng mà Đoàn Văn Hậu từng đầu quân.

Trái với chiều cao "ngất ngưởng" của Andries Noppert, tiền vệ tuyển Morocco Ilias Chair lại là "chú lùn" đúng nghĩa với chiều cao 1,58m.

Ilias Chair có cha là người Morocco, mẹ là người Ba Lan và anh được sinh ra tại Bỉ. Nhưng Ilias Chair lại quyết định trở về châu Phi khoác áo đội tuyển Morocco và anh sẽ giữ kỷ lục người có chiều cao khiêm tốn nhất ở giải đấu lần này.

Lionel Messi cũng có một kỷ lục cho riêng mình, khi đang là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất tại các kỳ World Cup. Còn Thomas Muller là người kiến tạo nhiều nhất ở World Cup với 6 lần hỗ trợ cho đồng đội lập công ở các giải trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại