Wenger tiết lộ nỗi lo ngay ngáy dù Arsenal lên đỉnh BXH

Tiểu Mã |

Những phát biểu của HLV Asene Wenger đã khiến tất cả các fan của Arsenal phải cảm thấy bất ngờ.

Ngay sau khi đè bẹp Sunderland với tỷ số 4-1 trên sân khách The Light, HLV Wenger bất ngờ tiết lộ ông đã rất lo lắng trước những chú "Mèo đen".

Điều ngạc nhiên là ở trận này Pháo thủ thi đấu hoàn toàn trên cơ, thậm chí là lấn lượt từ đầu đến cuối thì Giáo sư phải lo sợ nỗi gì?

HLV người Pháp đã giải thích về sự bất ngờ này: "Đó thực sự là một bài test về tinh thần khi chúng tôi bị gỡ hòa 1-1. Chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và tôi đã rất lo lắng rằng hôm nay Arsenal sẽ để mất điểm và không thể leo lên đầu BXH.

Thật may là sau đó toàn đội đã thể hiện được sức mạnh của mình và ghi những bàn thắng để giành trọn 3 điểm.

Các bạn biết đấy, ở Premier League, khi tỷ số là 1-1 thì chúng tôi hoàn toàn có thể bị thua ngược. Nhưng chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo để giành chiến thắng thuyết phục.

Đây là một kết quả quan trọng với Arsenal. Chúng tôi đã có trong tay 6 trận thắng, một trận hòa trong thời gian gần đây. Thật khó để hình dung chúng tôi sẽ ra sao nếu bị Sunderland cầm hòa".

Wenger tiết lộ nỗi lo ngay ngáy dù Arsenal lên đỉnh BXH - Ảnh 1.

Sanchez đã tỏa sáng với một cú đúp.

Bên cạnh việc chia sẻ về nỗi lo lắng trên sân The Light, Giáo sư cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho Giroud, tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị.

"Các HLV sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu họ có một vũ khí lợi hại trên ghế dự bị và hôm nay chúng tôi đã có Giroud. Khi tỷ số đang là 1-1, tôi đã để cậu ấy vào sân và lập tức tạo ra kết quả mỹ mãn".

Wenger tiết lộ nỗi lo ngay ngáy dù Arsenal lên đỉnh BXH - Ảnh 2.

Giroud đã chơi rất hay khi được vào sân từ ghế dự bị.

Nhìn chung, có thể thông cảm cho nỗi lo lắng của HLV Wenger bởi thực tế đã có nhiều trận đấu Pháo thủ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại để mất điểm do sự vô duyên trên hàng tiền đạo.

Thật may mắn là hôm nay bộ đôi Sanchez – Giroud đã tỏa sáng rực rỡ để các fan của Pháo thủ không phải cảm thấy tiếc nuối.  

Với việc đánh bại Sunderland, Arsenal tạm leo lên đầu BXH, hơn 3 điểm so với Man City và Liverpool.

Trong trường hợp cả Man City và Liverpool đều thắng ở vòng 10, cơ hội để Pháo thủ đứng đầu BXH vẫn rất lớn bởi họ đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại (hệ số +13 trong khi Man City là +11 còn Liverpool là +9).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại