*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 15/5, Đài Loan lên tiếng tố Trung Quốc đưa 28 máy bay, trong đó có những máy bay chiến đấu và máy bay ném bom hạt nhân, xâm phạm không phận của hòn đảo tự trị. Đây là đợt xâm phạm lớn nhất từng được báo cáo.
Giới quan sát quân sự nhận định, việc dàn máy bay quân sự Trung Quốc liên tiếp xuất hiện trong vùng phòng không của Đài Loan ẩn chứa nhiều mục đích.
20 máy quân sự của Trung Quốc đại lục đã đi vào vùng nhận diện phòng không Đài Loan trong ngày 26/3. Đây là vụ xâm nhập lớn nhất mà cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) từng công bố và đánh dấu bước leo thang căng thẳng đáng kể giữa hai bờ eo biển.
Bước đầu là các cơ sở hạ tầng như đường băng, nhà chứa máy bay, kế đến là các hệ thống radar, gây nhiễu sóng, tên lửa chống hạm và phòng không, rồi đến phi cơ vận tải quân sự, và chẳng mấy chốc sẽ là chiến đấu cơ. Trung Quốc dường như sắp sửa tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không ngay trên Biển Đông, báo Philippine Daily Inquirer dẫn chuyên gia nhận định.
Theo CNN, các máy bay Nga vẫn chưa xâm nhập vào không phận Mỹ.
Bốn chiếc máy bay của Nga, trong đó có 2 siêu chiến đấu cơ tối tân Su-35 Super Flanker đã bay sát khu vực bờ biển Alaska của Mỹ trong đêm 5/5.
Giới chức Mỹ cho biết sáng 4/5, hai máy bay ném bom "Con gấu" của Nga lần đầu tiên được sự hộ tống của hai máy bay tiêm kích Su-35 "Flanker" đã xâm nhập vùng Nhận diện phòng không (ADIZ) của bang Alaska.
Theo National Interest, thông tin trên được Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ coi hành động phi pháp nói trên của Trung Quốc là “rất đáng lo ngại” và tuyên bố mối quan hệ Mỹ-Trung hiện nay là “hết sức phức tạp”.
Lực lượng không quân Trung Quốc với nhiều máy bay ném bom đã tiến hành tập trận tại Tây Thái Bình Dương lần thứ hai liên tiếp trong vòng một tháng qua.
Triều Tiên mới đây đã huy động tới 100.000 người tham gia buổi lễ kỷ niệm vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hồi tháng Tám.
Trung Quốc đã cho 3 máy bay quân sự bay vào vùng nhận diện phòng không (AIDZ) chồng lấn với Hàn Quốc.
Báo Newsweek ngày 22.6 đăng bài viết “Chiến tranh không thể tránh được giữa Mỹ với Trung Quốc” của nhà báo Jonathan Broder. Bài viết cho rằng đã hội đủ điều kiện chín muồi cho một cuộc xung đột quân sự Mỹ-Trung về chuyện biển Đông.