Vùi dập nhà vô địch Campuchia, Quang Hải vươn lên dẫn đầu BXH tại giải châu Á

Nara |

Sau khi thể hiện đẳng cấp trong màu áo U23 và ĐT Việt Nam, Quang Hải đang trên con đường khẳng định mình ở cấp độ CLB.

2 lần vô địch V.League cùng Hà Nội FC, nhưng Quang Hải chưa có nhiều dấu ấn thực sự đáng nhớ ở đấu trường châu lục cấp CLB. AFC Cup 2019 là dịp để tiền vệ người Hà Nội chứng minh bản thân.

Sau 5 vòng đấu, đội bóng thủ đô hiện xếp nhì bảng F và có cơ hội lớn lọt vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á. Đội vô địch khu vực Đông Nam Á sau đó sẽ giành suất thi đấu vòng tứ kết AFC Cup 2019.

Hà Nội FC đang là đội có thành tích ghi bàn tốt nhất (21 bàn/5 trận) vòng bảng AFC Cup. Riêng Quang Hải với 2 đường kiến tạo trong chiến thắng 5-1 trước nhà ĐKVĐ Campuchia Nagaworld hiện đã vươn lên dẫn đầu danh sách kiến tạo, ngang cầu thủ chạy cánh người Nhật Ryutaro Megumi (Tampines Rovers). Cả 2 đều đã 4 lần giúp đồng đội lập công tại AFC Cup 2019.

Vòng bảng AFC Cup 2019: Naga World 1-5 CLB Hà Nội

Trong danh sách kiến tạo còn có khá nhiều cầu thủ Việt Nam khác nằm ở top đầu như Văn Quyết, Đức Huy (cùng 3 kiến tạo), Anh Đức (2 kiến tạo).

Tại lượt trận cuối cùng vòng bảng, Hà Nội FC đón tiếp Tampines Rovers trên sân nhà Hàng Đẫy. Quang Hải và Ryutaro Megumi sẽ có dịp tranh tài với nhau. Kịch bản tuyệt vời nhất là Hải "con" cùng đội bóng thủ đô giành trọn 3 điểm để chiếm ngôi đầu bảng từ chính Tampines Rovers đồng thời lấy tấm vé lọt vào vòng knock-out.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại