Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập "đặc sản" của ĐT Việt Nam

Linh Đan (Ảnh: Tú Anh, Thu Trang) |

Do bận thi đấu tại AFC Cup và chờ lịch bay về từ Triều Tiên, phải đến hôm nay (6/10), nhóm cầu thủ Hà Nội mới có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào ngày 10/10 tới.

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 1.

Tuy thi đấu xong trận đấu với CLB 4.25 từ ngày 2/10, tuy nhiên các cầu thủ Hà Nội phải ở lại Triều Tiên thêm 2 ngày để chờ chuyến bay và chỉ có mặt tại Việt Nam vào hôm qua (5/10).

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 2.

Dù vậy, trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định việc tập trung muộn hơn không phải là vấn đề quá đáng lo với anh và các đồng đội.

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 3.

Thậm chí, với các cầu thủ Hà Nội, việc có được 2 ngày nghỉ sau quãng thời gian dài thi đấu với mật độ dày đặc ở nhiều đấu trường cũng là điều hết sức quý giá.

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 4.

Ở đợt tập trung lần này, Hà Nội đóng góp 6 cầu thủ gồm: Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung.

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 5.

Do đã có quảng thời gian nghỉ ngơi, các cầu thủ Hà Nội có thể bước ngay vào tập luyện cùng toàn đội.

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 6.

Sau phần khởi động, HLV Park Hang-seo yêu cầu các học trò thực hiện bài tập phối hợp chuyền bóng trong phạm vi hẹp.

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 7.

ĐT Việt Nam thực hiện bài tập với từng nhóm 4 người xếp theo hình thoi. Đầu tiên, BHL yêu cầu các cầu thủ ở 3 đỉnh hình thoi chuyền bóng sệt cho nhau. Sau đó, cầu thủ nhận bóng thứ 3 sẽ thực hiện đường chuyền cắt góc (xẻ nách hàng phòng ngự đối phương) để mở cánh, tạo điều kiện cho cầu thủ thứ 4 bứt tốc xuống nhận bóng.

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 8.

Tiếp theo, thầy Park yêu cầu các học trò chuyền bóng 1 chạm, vừa chuyền vừa di chuyển nối tiếp vị trí cho nhau ở các đỉnh hình thoi. Bài tập phối hợp bóng ngắn trong cự ly hẹp này vốn là "đặc sản" của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo và ông đang rèn lại rất kỹ để chuẩn bị đối đầu Malaysia.

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 9.

Bài tập với nhịp độ cao khiến Quang Hải và các đồng đội tốn không ít sức lực.

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 10.

Sau khoảng 20 phút phép báo chí tác nghiệp, HLV Park Hang-seo yêu cầu truyền thông rời khỏi sân tập.

Vừa về từ Triều Tiên, Quang Hải và đồng đội mướt mồ hôi với bài tập đặc sản của ĐTVN - Ảnh 11.

Ông tươi cười nói "Sunday! Holiday" với hàm ý hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ trong tuần, các phóng viên hãy về nghỉ ngơi đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại