Vừa về nước sau thất bại, HLV Thái Lan lập tức ra lời “đe dọa” tới U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Dù không để lại nhiều ấn tượng ở giải U22 Đông Nam Á song HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan vẫn đang cực kỳ tự tin trước khi hành quân sang Hà Nội đấu U23 Việt Nam.

Tại giải U22 Đông Nam Á vừa kết thúc ở Campuchia, tuyển U22 Thái Lan do HLV Alexandre Gama dẫn dắt đã gây thất vọng khi để thua Indonesia ở trận chung kết. Trong suốt giải đấu, lối chơi của "Voi chiến" cũng không để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ.

Thế nhưng, phát biểu với truyền thông Thái Lan sau khi trở về nước, HLV Gama vẫn cực kỳ tự tin vào thành công ở những đấu trường sắp tới. Nhà cầm quân này cho rằng ông không có lực lượng mạnh nhất ở giải U22 Đông Nam Á nhưng tại vòng loại U23 châu Á 2020 chuẩn bị diễn ra ở Hà Nội lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

"Lúc đầu, chúng tôi đã hy vọng sẽ vô địch giải U22 Đông Nam Á, nhưng chúng tôi không đặt nặng chỉ tiêu cho các cầu thủ. Cuối cùng, dù không thể lên ngôi nhưng chúng tôi đã lọt vào chung kết. Đó là kết quả không đến nỗi tệ bởi những gương mặt tham dự giải này vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, giải đấu tiếp theo chắc chắn sẽ rất khác. Chúng tôi sẽ có nhiều sự bổ sung chất lượng vào đội hình U23 Thái Lan. Đó sẽ là đấu trường mà chúng tôi không được phép thất bại.

Ở vòng loại giải U23 châu Á, chúng tôi sẽ đối đầu cả U23 Việt Nam lẫn Indonesia ở Hà Nội. Chắc chắn, chúng tôi sẽ làm cho họ phải ngạc nhiên. Chắc chắn, họ chưa thể nhận ra hết khả năng của chúng tôi nếu chỉ nhìn vào giải U22 Đông Nam Á".

Vừa về nước sau thất bại, HLV Thái Lan lập tức ra lời “đe dọa” tới U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Gama tuyên bố sẽ cho U23 Việt Nam phải ngạc nhiên ở Hà Nội.

Với bóng đá Việt Nam, vòng loại giải U23 châu Á 2020 (diễn ra ở Mỹ Đình từ 22-26/3) có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là đấu trường mà chúng ta nằm bảng K cùng U23 Thái Lan, Indonesia và Brunei.

Vài ngày trước, HLV Park Hang-seo sau buổi họp với VFF cũng như tham khảo ý kiến của HLV Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ. Đáng chú ý, các cầu thủ ở ĐTQG như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Tiến Linh, Đức Chinh... cũng góp mặt.

Tương tự U23 Việt Nam thì U23 Thái Lan dự kiến cũng sẽ bổ sung những nhân tố tốt nhất. Do vậy, màn đối đầu giữa hai đội tuyển ở Hà Nội vào tháng Ba tới hứa hẹn sẽ rất thú vị và đây là lúc mà thầy trò HLV Park Hang-seo cần có sự chuẩn bị chu đáo trước khi đối đầu người Thái.

Chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019: U22 Indonesia 2-1 U22 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại