Vừa trở về từ U23 châu Á, trụ cột U23 Việt Nam lại lên đường đá giải châu lục

Đình Nam |

Một số trụ cột của U23 Việt Nam sẽ lập tức bước vào quá trình chuẩn bị cho đấu trường châu lục cùng CLB sau khi tranh tài tại VCK U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ tại VCK U23 châu Á 2022 khi đi tới vòng 8 đội mạnh nhất. Dưới thời tân HLV Gong Oh Kyun, các cầu thủ trẻ trình diễn lối chơi pressing đầy hấp dẫn, tự tin đối đầu với những đối thủ mạnh của châu lục như Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út.

Dù phải dừng bước ở Tứ kết U23 châu Á 2022, nhưng U23 Việt Nam đã làm hài lòng người hâm mộ nước nhà. Sau khi toàn bộ các thành viên về nước vào chiều ngày 15/6 , một số trụ cột của U23 Việt nam sẽ ngay lập tức bước vào quá trình chuẩn bị cho đấu trường châu lục cùng CLB.

Theo đó, những gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam thuộc biên chế CLB Viettel là trung vệ Nguyễn Thanh Bình và bộ đôi tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung sẽ lên đường tham dự AFC Cup 2022 - giải đấu cao thứ hai của châu Á cấp độ CLB.

Theo kế hoạch, Thanh Bình, Mạnh Dũng và Danh Trung sẽ sớm hội quân trong 1-2 ngày tới tại đại bản doanh của CLB Viettel. Đến ngày 20/6, bộ ba này sẽ cùng toàn đội di chuyển vào TP.HCM để chính thức bước vào lượt trận bảng I AFC Cup 2022.

Vừa trở về từ U23 châu Á, trụ cột U23 Việt Nam lại lên đường đá giải châu lục - Ảnh 1.

Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Bình sẽ cùng CLB Viettel chinh chiến tại AFC Cup sau VCK U23 châu Á (Ảnh: VFF)

Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ có lợi thế sân nhà khi SVĐ Thống Nhất được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) trao quyền đăng cai các trận đấu tại bảng I AFC Cup. Bảng đấu sẽ diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 30/6, nơi CLB Viettel sẽ lần lượt gặp đối thủ Young Elephants (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia) và Hougang United (Singapore).

Đây được coi là một bảng đấu khá dễ thở với CLB Viettel. Nếu thi đấu đúng sức, đại diện của Việt Nam sẽ không khó để vượt qua vòng bảng và góp mặt ở vòng knock-out. Ở AFC Cup 2019, Hà Nội FC đã chơi vô cùng ấn tượng và đi một mạch tới trận chung kết liên khu vực và chỉ chịu thua đáng tiếc do luật bàn thắng sân khách trước CLB 25/4 (Triều Tiên).

AFC Cup là giải đấu quan trọng cấp CLB của châu Á và sẽ tác động lớn đến vị trí trên bảng xếp hạng của các giải VĐQG châu Á. Vừa qua, HAGL đã giúp Việt Nam nhận "món quà lớn" từ AFC tại đấu trường châu lục nhờ thành tích tại AFC Champions League 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại