Vừa thảm bại trước Việt Nam, ngôi sao "tí hon" của Indonesia lại khổ sở vì quy định kỳ quặc

Nara |

Riko Simanjuntak có lẽ là một trong những cầu thủ vất vả nhất thế giới trong ít ngày qua.

Riko Simanjuntak là một trong số hiếm hoi cầu thủ Indonesia chơi tốt trong trận đấu với Việt Nam. Dù phải đối đầu với những hậu vệ cánh giàu sức mạnh như Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng hay Vũ Văn Thanh, tiền vệ chỉ cao 1m60 vẫn tạo ra được các tình huống nguy hiểm. Từ một nỗ lực chuyền bóng của Riko Simanjuntak, Bachdim đã ghi bàn danh dự cho Indonesia.

Vừa thảm bại trước Việt Nam, ngôi sao tí hon của Indonesia lại khổ sở vì quy định kỳ quặc - Ảnh 1.

Riko Simanjuntak đối đầu với Đoàn Văn Hậu

Trận đấu kết thúc vào khoảng gần 21h30 ngày 15/10 (giờ địa phương). Riko Simanjuntak phải sớm trở về Jakarta, nơi cách Bali hơn 1.000km, để hội quân với CLB Persija. Ngay sáng hôm sau 16/10, tiền vệ 27 tuổi gặp HLV Persija để kiểm tra tình trạng thể lực.

Chiều ngày 16/10, Riko Simanjuntak được đăng ký trong danh sách thi đấu trận Persija tiếp đón Semen Padang trên sân nhà, thuộc khuôn khổ giải VĐQG Indonesia. Persija dẫn trước nhưng để đối thủ gỡ hòa. Trong nỗ lực tìm bàn thắng quyết định, Riko Simanjuntak buộc phải vào sân, chưa đầy một ngày sau khi chơi trọn vẹn 90 phút trước Việt Nam.

Vừa thảm bại trước Việt Nam, ngôi sao tí hon của Indonesia lại khổ sở vì quy định kỳ quặc - Ảnh 2.

Riko Simanjuntak không được nghỉ ngơi trong trận đấu gặp Semen Padang

Dễ hiểu khi anh không đạt được phong độ tốt nhất. Còn Persija không những không thắng mà còn nhận thêm bàn thua và bại trận trên sân nhà.

Thật hiếm có trường hợp nào trên thế giới mà cầu thủ phải chơi liên tiếp 2 trận thuộc 2 giải đấu chính cho ĐTQG và CLB trong 2 ngày liên tiếp. Nhưng chuyện này đã xảy ra tại Indonesia.

Vòng đấu vừa qua của giải VĐQG Indonesia diễn ra vào ngày 16/10, chỉ một ngày sau khi ĐTQG nước này thi đấu. Không ít tuyển thủ phải cày ải trong 2 ngày liên tiếp.

Sự chia rẽ và khủng hoảng nội bộ đã không dưới một lần lần làm bóng đá Indonesia suy yếu. Cách xếp lịch thi đấu như vừa qua chứng tỏ vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn.

Và một khi chưa giải quyết được các vấn đề nội bộ, ĐT Indonesia sẽ khó mà trở lại trong tương lai gần. Việc sa thải HLV McMenemy hay không, chỉ là phần ngọn của vấn đề.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại